ClockThứ Tư, 07/12/2016 09:11

​Thủ tướng Đức tán thành cấm mang mạng che mặt

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 6/12 tuyên bố việc mang mạng che toàn bộ khuôn mặt nên bị cấm ở nước này.

Thủ tướng Đức kêu gọi các công ty lớn tuyển dụng người tị nạnBà Merkel tranh cử nhiệm kỳ 4: Hy vọng cho sự ổn định của châu ÂuBà Angela Merkel sẽ tranh cử Thủ tướng Đức nhiệm kỳ thứ tư

Thủ tướng Đức tán thành việc cấm mạng che mặt ở những nơi nhu trường học, tòa nhà chính phủ - Ảnh: AFP

Sau cuộc họp với đảng cầm quyền Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), bà Merkel tuyên bố bà tán thành việc cấm mạng che mặt burka trong trường học, tòa án và các tòa nhà chính phủ khác.

Tuyên bố của bà Merkel nhận được sự vỗ tay nồng nhiệt từ các thành viên của đảng cầm quyền CDU. Dù vậy, theo BBC,  hiến pháp của Đức có thể ngăn cản Đảng cầm quyền ban hành một lệnh cấm toàn diện về việc mang mạng che mặt tại nơi công cộng.

Thực tế có rất ít phụ nữ mang mạng che mặt tại Đức. Tuy nhiên đây còn là về tính biểu tượng của người Hồi giáo.

Ngoài ra khi đứng trước cuộc khủng hoảng người tị nạn, bà Merkel cũng dần cứng rắn hơn trong chính sách tị nạn của bà, khiến chính sách trở nên dễ dàng hơn trong việc trục xuất những người tị nạn có tiền án phạm tội ở nước ngoài.

Bà Merkel đã tái đắc cử lãnh đạo đảng CDU nhưng đối mặt với thách thức khó khăn trước đảng dân túy cánh hữu Giải pháp cho nước Đức (AfD) có chủ trương chống người nhập cư.

Sự tín nhiệm của người dân Đức dành cho bà Merkel đã trượt dài sau khi bà quyết định mở cửa tiếp nhận khoảng 1 triệu người tị nạn vào nước này trước làn sóng khủng hoảng di cư toàn châu Âu hồi năm ngoái.

Tuy nhiên bà Merkel vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi. Bà vừa được bầu lại vị trí lãnh đạo của đảng CDU hôm 6/12 với 89,5% số phiếu bầu của khoảng 1.000 đại biểu.

Theo Tuổi trẻ

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai

Chiều 28/3, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế tiến hành phẫu thuật cho nhóm bệnh nhi Gia Lai. Đây là các trường hợp được Quỹ Friedens Kinder (Đức) tài trợ chi phí mổ.

Phẫu thuật tim miễn phí cho 13 trẻ em Gia Lai
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ
Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài

Sáng 7/3, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Bà Andrea Teufel, Trưởng Đại diện Hội Bảo tồn Di sản Văn hóa Đức và Bà Kazuyo Watanabe, Chủ tịch Liên đoàn Chăm sóc Trẻ em châu Á - Nhật Bản. Tham dự có UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương.

Trao danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho 2 phụ nữ nước ngoài
Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51% trong năm 2023

Theo dữ liệu chính thức vừa được công bố ngày 8/1, số đơn xin tị nạn ở Đức đã tăng khoảng một nửa trong năm ngoái, làm tăng thêm áp lực lên chính phủ về việc phải thực hiện đúng lời hứa giảm tình trạng di cư bất thường.

Đức chứng kiến số đơn xin tị nạn tăng 51 trong năm 2023
Return to top