ClockThứ Ba, 09/05/2017 15:31

Ba Lan & các nước Baltic nhóm họp về quan hệ đối tác khu vực

TTH.VN - Thủ tướng của Ba Lan và 3 quốc gia Baltic (gồm Estonia, Latvia, Litva) vừa tổ chức một cuộc họp ở thủ đô Tallinn của Estonia, nhằm thảo luận về quan hệ đối tác khu vực trong một số lĩnh vực, tờ Sputniknews ngày 9/5 đưa tin.

Ba Lan ký thỏa thuận mua khí tự nhiên đầu tiên từ MỹMỹ và ba nước Baltic muốn sớm ký kết thỏa thuận quân sự

Thủ đô Warsaw, Ba Lan. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp, các nhà lãnh đạo tập trung vào mối quan hệ về kinh tế, năng lượng và giao thông.

Bên cạnh đó, các Thủ tướng thảo luận về những vấn đề khi Estonia giữ chức Chủ tịch luân phiên của Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian tới, cũng như tương lai của EU sau khi Vương quốc Anh quyết định rút khỏi khối.

Hãng thông tấn Polskie cho biết thêm rằng, các vấn đề quốc phòng cũng nằm trong chương trình nghị sự của cuộc họp.

Theo Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo, máy bay F16 của Ba Lan đã và đang tham gia vào các sứ mệnh không quân trong khu vực Baltic.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực

Vào mùa xuân hàng năm, hội nghị thường niên của Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) được tổ chức tại tỉnh đảo Hải Nam của Trung Quốc. Năm nay, chủ đề của diễn đàn là “châu Á và thế giới: Những thách thức chung, trách nhiệm chung”. Các chuyên gia nhận định đây là một chủ đề rất phù hợp với thời cuộc.

Châu Á và chìa khóa trí tuệ để hướng đến thịnh vượng cho toàn khu vực
Khảo sát khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu

Ngày 7/3, Đoàn công tác của tỉnh do Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã khảo sát, xác định các khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu cấp khu vực tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2024.

Khảo sát khu vực diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu
Thủ tướng Australia và Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 7/3, sau lễ đón chính thức và hội đàm rất thành công, Thủ tướng Australia Anthony Albanese và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gặp gỡ báo chí thông báo kết quả hội đàm, trong đó công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Australia.

Thủ tướng Australia và Thủ tướng Phạm Minh Chính công bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện
Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước

Thỏa ước lao động tập thể chất lượng không chỉ giúp người lao động (NLĐ) hưởng lợi mà còn góp phần đưa quan hệ lao động tại doanh nghiệp (DN) ngày càng phát triển ổn định.

Quan hệ lao động hài hòa nhờ thỏa ước
Return to top