ClockThứ Năm, 15/06/2017 05:46

Dấu ấn thanh niên biên phòng

TTH - “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, khẩu hiệu đó đã thấm nhuần trong mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh và được thể hiện bằng vai trò xung kích trên nhiều mặt trận.

Tuổi trẻ biên phòng giúp dân ổn định cuộc sống

Căn nhà chị Hồ Thị Miền ở thôn 7, xã Hồng Thủy (A Lưới) rộn ràng hẳn khi các ĐVTN Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đến hướng dẫn cách chăm sóc đàn dê cho gia đình.

Từng sống du canh, dựa vào rừng nên đời sống khó khăn, sau khi được hỗ trợ mô hình nuôi dê từ ĐVTN Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân, gia đình chị Miền đã có cái ăn, cái để. “Được BĐBP giúp đỡ dê giống và ngày công lao động, gia đình đã mở hướng làm ăn theo mô hình “VACR” (vườn, ao, chuồng, rừng). Đến nay, đàn dê đã phát triển lên gần 15 con, rừng tràm đã phủ xanh diện tích đất trống, đồi trọc, số lượng gia cầm trong chuồng cũng đã tăng lên đáng kể, nên gia đình mình thoát đói nghèo…” - chị Miền chia sẻ. Với mô hình “VACR”,  ĐVTN Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân đã giúp đỡ nhiều hộ dân ở các bản làng biên giới vượt qua đói nghèo.

Đại úy Hồ Văn Việt, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân tâm sự: Dù lực lượng ĐVTN ở các đội công tác biên phòng thường xuyên hoạt động độc lập, phân tán, điều kiện sinh hoạt khó khăn, song những “khuyến nông quân hàm xanh”, “thầy giáo quân hàm xanh”, “thầy thuốc quân hàm xanh”, “chiến sĩ văn hoá quân hàm xanh” do tuổi trẻ xung kích đảm trách đã ngày đêm tận tụy mang ánh sáng văn hoá đến với đồng bào ở những thôn, bản xa xôi, giúp đồng bào khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; tham mưu và trực tiếp tham gia xây dựng củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát huy sức trẻ trong công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, tuổi trẻ các đơn vị biên phòng tuyến biển cũng phát động, duy trì và thực hiện tốt phong trào “Xung kích, sáng tạo vì chủ quyền an ninh biên giới biển” bằng việc cụ thể hóa thành các hoạt động: “Thanh niên tuần tra trên biển”, “Trạm kiểm soát thanh niên”, “Thanh niên làm chủ khoa học công nghệ”... Cùng với vai trò nòng cốt trong việc vận động Nhân dân gắn phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn các vụ vi phạm pháp luật, luật pháp quốc tế trên biển và các hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh trật tự trong vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

5 năm qua, ĐVTN BĐBP tỉnh đã tiến hành khám và chữa bệnh cho hơn 420 nghìn lượt người, mở gần 100 lớp xoá mù chữ, sau xoá mù chữ và xây dựng, sửa chữa gần 3.000 ngôi nhà cho các hộ nghèo, hộ giáo dân, giúp dân hơn 5 nghìn ngày công lao động, phụng dưỡng một Mẹ Việt Nam Anh hùng và 5 cụ già neo đơn… Điển hình là tuổi trẻ Hải đội 2 Biên phòng, tuổi trẻ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt; Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây; cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. 

Đại tá Vũ Văn Uy, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Đối với việc phát huy sức trẻ trong quản lý bảo vệ biên giới, lực lượng thanh niên biên phòng đã cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. Công tác phối hợp giữa tổ chức Đoàn trong lực lượng với tổ chức Đoàn địa phương đã hướng các phong trào vào việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, đơn vị. Từ đó, góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, mốc giới. Năm 2016 và 5 tháng đầu năm 2017, lực lượng thanh niên các đơn vị đã tiến hành hàng trăm đợt tuần tra, trong đó hầu hết đều có ĐVTN địa phương cùng tham gia. Tuổi trẻ các đơn vị còn tích cực thực hiện công tác phòng chống tội phạm, chống buôn bán phụ nữ, trẻ em qua biên giới…”.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các công trình, phần việc thanh niên, đền ơn đáp nghĩa… được các tổ chức Đoàn trong toàn lực lượng duy trì, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Những tháng đầu năm 2017, các hoạt động thiết thực của Đoàn thanh niên tiếp tục được đẩy mạnh như: tặng sổ tiết kiệm cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, phong trào “Ngôi nhà 100 đồng”, “Hũ gạo tình thương”, “Nâng bước em đến trường” và chung tay xây dựng nông thôn mới…

Thượng úy Cao Quốc Giảng, Trợ lý Thanh niên BĐBP tỉnh thông tin: “Hằng năm, chúng tôi huy động trên 2.000 lượt ĐVTN trong toàn lực lượng tham gia chiến dịch “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. ĐVTN các chi đoàn đã tích cực tham gia phòng chống thiên tai, giúp dân khắc phục hậu quả với hàng ngàn ngày công. Đồng thời, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam các xã biên giới xây dựng, sửa chữa hơn 100 nhà đại đoàn kết nơi biên giới, hải đảo với trị giá hơn 2 tỷ đồng, góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Bài, ảnh: Bá Trí

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1: Dòng sông máu

Mỗi khi nhắc đến sông Hai Nhánh, mấy anh em từng thoát ly tham gia kháng chiến, chúng tôi đều ước mong có dịp quay trở lại địa điểm được ghi nhận là ác liệt nhất khi từ đồng bằng lên hậu cứ. Được Bí thư Thị ủy Hương Thủy Lê Ngọc Sơn giúp đỡ và đích thân Chủ tịch UBND xã Dương Hòa Lê Văn Thức trực tiếp đưa đi, cuối cùng chúng tôi toại nguyện.

Sông Hai Nhánh - Dấu ấn hào hùng - Kỳ 1 Dòng sông máu
Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
Tuổi trẻ kiến trúc với di sản

Liên hoan Sinh viên Kiến trúc toàn quốc là hoạt động được tổ chức hai năm một lần (bắt đầu từ năm 1988) bởi Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Đây là hoạt động truyền thống có tầm vóc, quy tụ các trường đại học đào tạo ngành kiến trúc trên cả nước, là cơ hội thể hiện tài năng sáng tạo và hội nhập của các kiến trúc sư tương lai khi còn khoác áo sinh viên.

Tuổi trẻ kiến trúc với di sản
Diện mạo mới từ các công trình thanh niên

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện và sáng tạo tuổi trẻ trong thực hiện phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, Huyện đoàn A Lưới tích cực triển khai những công trình, mô hình đoàn thanh niên tiêu biểu, góp phần thay đổi tích cực diện mạo huyện miền núi.

Diện mạo mới từ các công trình thanh niên
Return to top