ClockThứ Hai, 12/11/2018 06:49

Hai miền Triều Tiên bắt đầu phá bỏ các trạm gác biên giới

TTH.VN - Quân đội Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày hôm qua (11/11) bắt đầu phá bỏ 20 trạm gác ở biên giới theo một kế hoạch làm giảm căng thẳng ở biên giới 2 miền, hãng tin Yonhap trích dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay.

Hàn Quốc mong lãnh đạo Triều Tiên thăm Seoul trong năm nayHàn Quốc - Triều Tiên thúc đẩy đoàn tụ các gia đình bị ly tánNgoại trưởng Mỹ thăm Triều Tiên

Hàn Quốc có khoảng 60 trạm gác như vậy dọc theo biên giới trong khi Bắc Triều Tiên có khoảng 160 trạm. Ảnh: AP

Seoul và Bình Nhưỡng đã ký một thỏa thuận quân sự vào ngày 19/9, bao gồm các biện pháp ngăn chặn các cuộc đối đầu vũ trang dọc theo Đường phân giới quân sự và trên Đường biên giới phía Bắc.

Như một phần của thỏa thuận, Seoul và Bình Nhưỡng đã hoàn thành việc rút quân và trang thiết bị ở 22 trạm gác trong Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền Triều Tiên. Mỗi bên cũng nhất trí sẽ xóa bỏ 10 trạm gác và chỉ giữ lại 1 bên 1 trạm ở vùng DMZ.

Theo Yonhap, Hàn Quốc có khoảng 60 trạm gác như vậy dọc theo biên giới trong khi Bắc Triều Tiên có khoảng 160 trạm.

Như một phần của cử chỉ hòa giải mới nhất, 2 tháng trước, hai miền Triều Tiên đã rút tất cả vũ khí và binh sĩ ở làng biên giới Panmunjom (hay còn gọi là Khu vực an ninh chung), mỗi bên chỉ để lại 35 nhân viên không vũ trang. Những động thái này diễn ra như một sự tan băng ngoại giao giữa 2 miền trong thời gian gần đây.

Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Seoul theo đuổi chính sách hàn gắn với Bắc Triều Tiên, quốc gia vốn bị cô lập do các vấn đề về phát triển hạt nhân.

Về mặt kỹ thuật, 2 quốc gia vẫn còn chiến tranh sau khi Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 kết thúc bằng việc ngừng bắn thay vì một hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, mối quan hệ này đã được cải thiện rõ rệt trong năm nay khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un đã thực hiện một loạt các cử chỉ hòa giải.

Chủ tịch Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã tổ chức một hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào tháng 6 tại Singapore và ký một thỏa thuận phi hạt nhân, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiều tiến bộ được thực hiện.

Các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và một trong những quan chức cấp cao của Bắc Triều Tiên Kim Yong Chol, cũng bị trì hoãn trong tuần này.

BẢO NGHI (Lược dịch từ Yonhap & AFP)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế

Hàn Quốc là một trong những nhà đầu tư lớn tại Thừa Thiên Huế. Hiện, nhiều doanh nghiệp của Hàn Quốc đã đầu tư có hiệu quả tại tỉnh. Cùng với đó, một số dự án đang trong giai đoạn nghiên cứu đầu tư, hứa hẹn sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đồng hành với nhà đầu tư Hàn Quốc đến Huế
Return to top