Trồng bưởi đỏ, khai thác nhựa thông
Bưởi đỏ Hương Hồ từ lâu vốn nức tiếng thơm ngon, có vị ngọt thanh được nhiều người ưa chuộng. Tuy nhiên, loại cây trồng này cũng một thời thăng trầm do thiên tai, dịch bệnh, nhiều vườn cây già cỗi... nên hiệu quả không cao. Mấy năm gần đây, HTXNN Hương Hồ 1 chọn cây bưởi là chủ lực trong phát triển kinh tế hộ thành viên. HTX chú trọng tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật, hỗ trợ hộ thành viên cải tạo vườn, đa dạng hóa cây trồng trên đơn vị diện tích.
Ông Bùi Văn Mau ở phường Hương Hồ chia sẻ, nếu không có cán bộ HTX hỗ trợ, hướng dẫn thì người dân rất khó “vực dậy” vườn bưởi đỏ tại địa phương. HTX còn hướng dẫn cải tạo vườn bưởi, đưa thêm cây dứa thơm và một số hoa màu trồng dưới vườn bưởi nhằm tận dụng quỹ đất, tăng thu nhập. Nhiều hộ thành viên có thu nhập từ 50 triệu đến vài trăm triệu đồng/năm từ cây bưởi đỏ. Riêng ông Mau có khoảng 100 gốc bưởi đỏ, mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng.
HTXNN Hương Hồ 1 đang xây dựng nhãn hiệu tập thể “Bưởi đỏ Hương Hồ” cho hơn 100 ha trên địa bàn. Việc có thương hiệu sẽ tăng giá trị sản phẩm và thu nhập cho người trồng bưởi.
Để góp phần phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương, mới đây HTX được các cấp, ngành giao quản lý, hưởng lợi 217 ha thông đang thời kỳ khai thác nhựa và 7.114 ha rừng keo kinh tế. Năm vừa qua, HTX thanh lý, khai thác một số diện tích thông và gỗ rừng trồng cho thu nhập trên 800 triệu đồng. Đây là hướng đi đối với HTX trong tiến trình đổi mới hoạt động SXKD. Đến nay, doanh thu bình quân mỗi năm của HTX đạt 4-5 tỷ đồng. Ba năm trở lại đây, thu nhập bình quân mỗi cán bộ HTX từ 3,5-5 triệu đồng/tháng; mỗi lao động thường xuyên trong HTX có thu nhập khoảng 2,5 triệu đồng/tháng.
Tiếp quản, điều hành chợ
Một hướng đi khác HTXNN Hương Hồ 1 đang triển khai đề án là tiếp quản, điều hành chợ Hương Hồ với quy mô 100 tiểu thương. Theo lãnh đạo HTX, sau khi tiếp quản, sẽ tổ chức lại phương thức hoạt động theo hướng văn minh. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy quá trình hoạt động SXKD, đáp ứng trước yêu cầu đổi mới HTX theo Luật HTX năm 2012.
Ông Nguyễn Trung ở tổ dân phố 9, phường Hương Hồ bày tỏ: “Từ khi chuyển đổi theo luật mới, đội ngũ cán bộ HTX rất năng động, nhiệt tình. Bước vào mùa vụ, cán bộ HTX về tận đồng ruộng, hộ gia đình để tuyên truyền, hướng dẫn khung lịch thời vụ, cơ cấu giống lúa phù hợp, chuyển giao kỹ thuật sản xuất. Gặp thời tiết bất lợi, bị ngập úng hay khô hạn thì cán bộ HTX hỗ trợ tưới tiêu. Nhờ vậy năng suất lúa mấy năm gần đây cao hơn so với nhiều năm trước, bình quân 65 tạ/ha. HTX còn hỗ trợ, hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp, như nuôi cá nước ngọt, trồng hoa, rau màu...”.
Ông Bùi Văn Sâm, Giám đốc HTXNN Hương Hồ 1 thông tin, thành lập từ sau năm 1975, đến nay HTX đã trải qua nhiều lần chuyển đổi theo Luật HTX. Sau mỗi lần chuyển đổi, HTX có bước chuyển tích cực. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của HTX lúc này là điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc, công nghệ sản xuất còn lạc hậu; các ngành nghề SXKD chưa đa dạng, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương.
Từ khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012, HTXNN Hương Hồ 1 cơ cấu lại tổ chức, trẻ hóa đội ngũ cán bộ có năng lực, chuyên môn. Hầu hết cán bộ quản lý đều được đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ từ phổ thông trở lên, nhiều người tốt nghiệp đại học, cao đẳng, tỷ lệ đội ngũ cán bộ trẻ chiếm trên 60%... Cùng với đó là các diện tích rừng trồng từng bước cho thu hoạch, mô hình quản lý chợ văn minh sắp hình thành tạo “bước ngoặt” mới trong quá trình chuyển đổi theo mô hình HTX kiểu mới, đáp ứng yêu cầu hoạt động SXKD.
Bí thư Đảng ủy phường Hương Hồ Lê Công Phước cho biết, HTXNN Hương Hồ 1 là một trong những HTX điển hình tiên tiến trên địa bàn thị xã Hương Trà. Gần đây, HTX mạnh dạn đa dạng hóa ngành nghề SXKD, tạo việc làm, cải thiện đời sống cho cán bộ, thành viên HTX. |
Bài, ảnh: Hoàng Triều