ClockThứ Hai, 25/03/2019 17:12

Làm giả vé số trúng thưởng giải đặc biệt, lãnh 4 năm 6 tháng tù

TTH.VN - Chiều 25/3, bị cáo Vũ Minh Đức (sinh năm 1986, trú tại TP Hải Phòng, bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lừa đảo xin việc làm: Vẫn nhiều người mắc bẫyKhởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạngLừa xin việc làm để chiếm đoạt tài sảnLừa hơn 3,7 tỷ đồng, “lãnh” 14 năm tù

Ngày 10/10/2017, trong lúc đang ngồi uống cà phê cùng với một người khác tại quán cà phê vỉa hè ở kiệt 53 đường Hàm Nghi, phường Phước Vĩnh, TP. Huế, Vũ Minh Đức đã mua 2 tờ vé số do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Quảng Nam phát hành, mở thưởng vào ngày 10/10/2017 của một người bán vé số dạo. Đức cho chị bạn 1 tờ vé số. Khoảng 18 giờ cùng ngày, Đức dò kết quả xổ số trên mạng thì biết vé số mình mua không trúng thưởng.

Tuy nhiên do đang cần tiền để trả nợ cho nhiều người và cần tiền tiêu xài cá nhân, Đức đã nảy sinh ý định làm giả vé số trúng thưởng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng của tờ vé số loại 10.000 đồng, số dự thưởng 728106, ký hiệu G, kỳ quay mở thưởng QNa-41 ngày 10/10/2017 của Công ty xổ số Quảng Nam, để đem đi nhận thưởng.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 30/10/2017, Đức đến Văn phòng đại diện của Công ty xổ số Quảng Nam ở địa chỉ số 10B đường Ngô Gia Tự, phường Vĩnh Ninh, TP Huế, đưa cho nhân viên của Công ty xổ số Quảng Nam tờ vé số giả để nhận tiền thưởng giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng. Đức đã viết đầy đủ thông tin cá nhân vào mặt sau tờ vé số giả theo quy trình nhận thưởng của Công ty. Sau khi, nhân viên của Công ty xổ số Quảng Nam kiểm tra kỹ đã phát hiện được tờ vé số do Đức đưa đến nhận thưởng là giả nên báo cơ quan Công an.

 Quỳnh Anh

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Cẩn trọng với nhiều chiêu thức lừa đảo hiện nay

Nhiều chiêu thức lừa đảo của các đối tượng xấu đã được lực lượng chức năng cảnh báo đến người dân. Thế nhưng, vẫn có không ít người “sập bẫy” lừa đảo vì nhiều lý do khác nhau.

Cẩn trọng với nhiều chiêu thức lừa đảo hiện nay
Cảnh giác lừa đảo bằng hình thức hoạt động trại hè

Chỉ thời gian ngắn nữa là đến kỳ nghỉ hè của các em học sinh. Lợi dụng dịp này, các đối tượng xấu đã “tung chiêu” lừa đảo mới bằng hình thức “tổ chức” đăng ký các hoạt động trại hè. Lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh lưu ý, các bậc phụ huynh cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tránh bị lừa.

Cảnh giác lừa đảo bằng hình thức hoạt động trại hè

TIN MỚI

Return to top