ClockChủ Nhật, 01/02/2015 09:22

Liên tiếp bắt các đối tượng đưa ma túy ngoại tỉnh vào Huế tiêu thụ

TTH.VN - Trưa 31/1, lực lượng công an lại tiếp tục bắt một đối tượng đưa ma túy từ ngoại tỉnh vào Huế tiêu thụ.

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 31/1, qua nguồn tin trinh sát, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên Huế phát hiện và bắt khẩn cấp Hồ Giang Nam (27 tuổi, trú tại tổ 9, khu phố 5, phường 1, TP Đông Hà, Quảng Trị) tại gầm cầu vượt Thủy Dương (tổ 1, phường Thủy Dương, TX Hương Thủy).

 

Hồ Giang Nam tại cơ quan công an

Khám xét trong người Nam, cơ quan công an thu giữ 3 gói chất bột màu trắng là heroin (đã được  giám định) có tổng trọng lượng 5,055 gam heroin.

Nam khai nhận đang sinh sống tại Quảng Nam. Do nghiện ma túy lại không có việc làm ổn định nên Nam tổ chức mua bán ma túy để có tiền phục vụ cá nhân. Trước đó, Nam ghé Đà Nẵng, mua số ma túy trên của một đối tượng và đưa ra Huế  tiêu thụ.

Tuy nhiên, khi y chưa kịp bán số ma túy nói trên đã bị công an phát hiện bắt giữ. Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng án.       

* Trước đó, lúc 20 giờ ngày 30/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thừa Thiên Huế vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Bình Nhàn (41 tuổi, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy về Huế.

Qua công tác nắm tình hình, vào lúc 20h ngày 30/1, tại khu vực cầu vượt QL 1A, thuộc phường Hương Văn, thị xã Hương Trà, tiến hành khám xét khẩn cấp trên người Nguyễn Bình Nhàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội về ma túy thu giữ 7,816 gam herorin.

Theo lời khan ban đầu, Nhàn mua số heroin trên tại cầu Bến Thủy (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) với giá 5 triệu đồng vận chuyển về Huế để sử dụng. Tuy nhiên, theo lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thì không loại trừ khả năng đối tượng vận chuyển ma túy về để bán lại cho các con nghiện khác để kiếm lời.

Hiện, vụ án đang được lực lượng công an tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Thái Bình
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ

Theo lực lượng công an, nghỉ lễ dài ngày dịp 30/4 và 1/5/2024, các đối tượng xấu sẽ lợi dụng sự sơ hở của người dân để lừa đảo, trộm cắp tài sản. Do vậy, Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt lưu ý với người dân, cần đề phòng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn để không để kẻ xấu lợi dụng.

Đề phòng lừa đảo, trộm cắp dịp nghỉ lễ
Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày, nhiều người dân, hộ gia đình sẽ có những dự định đi chơi xa, về quê thăm người thân... Để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng người dân vắng nhà dài ngày để trộm cắp tài sản hay những bất trắc có thể xảy ra, ngày 24/4, Công an tỉnh đã gửi thông tin cảnh báo, yêu cầu mọi người dân trên địa bàn tỉnh cần đặc biệt lưu ý.

Nghỉ lễ dài ngày, người dân cần lưu ý 5 vấn đề khi vắng nhà
Return to top