ClockThứ Năm, 29/09/2016 14:24

Mỹ tuyên bố tiếp nhận 110.000 người tị nạn trong năm 2017

TTH.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa ký một sắc lệnh cho phép nước này tiếp nhận lên đến 100.000 người tị nạn trong năm 2017, tờ Sputniknews ngày 29/9 dẫn nguồn tin từ Nhà Trắng cho biết.

360.000 người tị nạn sẽ được tiếp nhận hoặc tái định cưLHQ hoan nghênh cam kết chung bảo vệ người tị nạnTổng thống Obama đặt mục tiêu tăng gấp đôi tái định cư toàn cầuMỹ sẽ cung cấp 1.000 khóa học trực tuyến miễn phí cho người tị nạnMỹ viện trợ 421 triệu USD giúp người tị nạn toàn cầu

Người tị nạn Syria quay trở về thành phố Jarabulus sau khi IS bị đẩy lùi. Ảnh: AFP

Theo đó, những người tị nạn được tiếp nhận bao gồm 35.000 người từ châu Phi, 40.000 người từ vùng Cận Đông và Nam Á, phần còn lại từ châu Âu, châu Mỹ Latin, Đông và Trung Á.

"Việc tiếp nhận lên tới 110.000 người tị nạn đến Mỹ trong năm tài chính 2017 là hợp lý, bởi những quan ngại nhân đạo hay lợi ích quốc gia", ông Obama viết trong một bản ghi nhớ gửi tới Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trước đó vào hôm 27/9, Trợ lý Ngoại trưởng về dân số, người tị nạn và di cư Anne Richard nói rằng, Mỹ đang cung cấp 364 triệu USD viện trợ nhân đạo bổ sung cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Syria.

Cho đến nay trong năm tài chính 2016, Mỹ đã tiếp nhận 85.000 người tị nạn, trong đó có 12.500 người đến từ Syria.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & Whitehouse)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top