ClockThứ Tư, 29/05/2019 20:43

Myanmar là quốc gia có quần thể sếu đầu đỏ đông nhất Đông Nam Á

TTH - Thet Zaw Naing – Chuyên gia thuộc Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) cho biết, Myanmar hiện đang là quốc gia có quần thể sếu đầu đỏ lớn nhất Đông Nam Á.

Sếu đầu đỏ ở Myanmar: Ảnh: ElevenMyanmar

Cụ thể, giới chuyên gia đã tìm thấy và bảo tồn được 33 tổ sếu đầu đỏ ở Myamar vào năm 2016. Sau đó, con số này tiếp tục tăng lên thành 138 tổ vào năm 2017 và 184 tổ vào năm 2018. Nhờ vào sự hỗ trợ nhiệt tình trong nghiên cứu và bảo tồn loài động vật quý hiếm này của người dân địa phương, dự kiến số lượng sếu đầu đỏ tại Myanmar sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Được biết, sếu đầu đỏ là loài động vật được liệt trong danh sách các loài có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất hành tinh. Đến nay, chỉ còn khoảng 15.00 - 20.000 cá thể sếu đầu đỏ còn sống trên toàn thế giới.

Hạnh Nhi

(Lược dịch từ Yonhap & ElevenMyanmar)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa

Chiều 25/4, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội do ông Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Phát triển toàn diện, hài hòa giữa các hoạt động văn hóa
Return to top