ClockThứ Năm, 08/12/2016 14:20

Ngân hàng Thế giới tăng nỗ lực chống bệnh lao ở Nam Phi

TTH.VN - Một buổi lễ vừa được tổ chức ở thủ đô Maputo của Mozambique, đánh dấu sự khởi đầu của sáng kiến trị giá 122 triệu USD nhằm quản lý các hình thức kháng thuốc của bệnh lao (TB), Ngân hàng Thế giới (WB) công bố trong một thông cáo báo chí.

Nam Phi tiến hành thử nghiệm loại vắc-xin HIV mớiBiến đổi khí hậu tăng gấp đôi nguy cơ sốt rét ở châu PhiEl Nino, La Nina làm tăng vọt các ca nhiễm HIV ở châu PhiChâu Phi tự tin có thể xóa sổ bệnh sốt rét vào năm 2030WHO: Cần hành động khẩn cấp trước dịch sốt vàng da ở châu Phi

Tiêm phòng vắc-xin phòng lao cho trẻ em tại bệnh viện Brewelskloof ở Worcester, Nam Phi. Ảnh: AFP

Số tiền này sẽ được sử dụng để thành lập một trung tâm nghiên cứu khu vực và một mạng lưới các phòng thí nghiệm để đối phó với căn bệnh lao nguy hiểm, theo hãng tin Sputniknews ngày 8/12.

"Dự án đặc biệt dựa trên những nỗ lực của Chính phủ Mozambique và các đối tác phát triển để cải thiện hệ thống phòng thí nghiệm và quản lý lao kháng thuốc", thông cáo giải thích thêm.

Trong khi TB tương đối hiếm gặp ở các nước phát triển, dự án của WB sẽ nhắm mục tiêu vào những quốc gia ở phía nam châu Phi, nơi các loại kháng thuốc của căn bệnh này đang trở nên ngày càng phổ biến, bao gồm các quốc gia Mozambique, Lesotho, Malawi và Zambia.

WB nhấn mạnh, những quốc gia này có tỷ lệ nhiễm virus HIV cao, không chỉ gây ra bệnh AIDS mà còn làm tăng tính nhạy cảm đối với TB.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & Shafaqna)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn

Công tác phòng, chống ma túy (PCMT) và nhân rộng mô hình chuyển hóa tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn TP. Huế đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhân rộng mô hình chuyển hóa địa bàn
WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu

Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết 11 quốc gia đã cam kết đóng góp hơn 11 tỷ USD cho các công cụ vốn kết hợp và bảo lãnh danh mục đầu tư mới, được thiết kế để mở rộng năng lực cho vay của WB thêm 70 tỷ USD trong một thập kỷ, nhằm giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, đại dịch và các thách thức toàn cầu khác.

WB nhận được cam kết hơn 11 tỷ USD để ứng phó với khí hậu và thách thức toàn cầu
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
An ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ ở chợ Đông Ba: Mô hình cần được nhân rộng

Nhờ thường xuyên chú trọng và luôn đổi mới cách làm, nên tình hình an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ (ANTT, PCCN) ở chợ Đông Ba luôn được đảm bảo. Nhiều vụ việc liên quan đến ANTT, trộm cắp tại chợ đã được ngăn chặn kịp thời. ANTT, PCCN ở chợ Đông Ba là mô hình hay cần nhân rộng ra các chợ truyền thống khác trên địa bàn toàn tỉnh.

An ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ ở chợ Đông Ba Mô hình cần được nhân rộng
Return to top