ClockThứ Sáu, 21/10/2016 14:57

Nhật Bản cam kết hỗ trợ Indonesia phát triển cơ sở hạ tầng

TTH.VN - Những nỗ lực để thúc đẩy việc phát triển cơ sở hạ tầng sẽ tiến thêm 1 bước lớn sau khi Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) công bố cam kết cung cấp cho nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á khoản vay lên đến 3,7 tỷ USD trong năm nay.

Thủ tướng Nhật Bản và Tổng thống Indonesia trong một cuộc họp. Ảnh: Antaranews

Theo tờ The Jakarta Post sáng nay (21/10) , tổ chức tài chính công JBIC của Nhật Bản cho biết sẽ tìm kiếm cơ hội để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Indonesia, chẳng hạn như xây dựng các nhà máy điện, đường sắt và đường bộ thu phí, theo đề án hợp tác công tư (PPP).

"Các nguồn tài trợ cho Indonesia để giúp phát triển cơ sở hạ tầng đã được chuyển từ trái phiếu Chính phủ sang đề án PPP hoặc tài trợ không có bảo lãnh chính phủ", Giám đốc điều hành JBIC Tadashi Maeda cho biết hôm qua (20/10).

Trong hôm qua, ngân hàng này đã ký thỏa thuận cho vay với công ty điện nhà nước PLN để cung cấp các khoản vay trị giá 310 triệu USD từ các ngân hàng hợp vốn do JBIC dẫn đầu để tài trợ cho kế hoạch xây dựng nhà máy điện 800 megawatt (MW) tại Tanjung Priok, Jakarta, dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào năm 2019.

Khoản vay này sẽ đáo hạn trong 15 năm và chiếm 70% ngân sách cần thiết để vận hành dự án trị giá 437 triệu USD.

JBIC cũng tuyên bố sẽ cân nhắc việc tài trợ cho kế hoạch xây dựng một nhà máy điện sử dụng than 2x800 MW ở Tây Java, một trong những dự án nhà máy điện lớn nhất trên cả nước.

Chính phủ Indonesia ước tính sẽ cần 4,7 triệu tỷ Rp để tài trợ cho các dự án cơ sở hạ tầng khác nhau trong vài năm tới. Tuy nhiên, khoản tiền này chỉ có thể nhận được khoảng 40% kinh phí từ ngân sách nhà nước, để lại không gian cho sự tham gia của các tổ chức tư nhân.

Người đứng đầu Văn phòng Chính sách tài chính (BKF) của Bộ Tài chính Nhật Bản Suahasil Nazara kêu gọi các tổ chức chính phủ dõi theo những cam kết của JBIC bằng cách cung cấp các dự án tiềm năng để được tài trợ.

"Indonesia hợp tác với JBIC là động thái rất quan trọng cho việc phát triển cơ sở hạ tầng, khi các dự án đó sẽ không chỉ tập trung vào cơ sở hạ tầng vật chất mà còn hạ tầng xã hội", ông nói.

 Bảo Nghi (Lược dịch từ The Jakarta Post)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top