ClockThứ Năm, 17/11/2016 09:06

Nhật Bản công bố sáng kiến tăng hợp tác quốc phòng với ASEAN

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada đã nhất trí với những người đồng cấp ở Đông Nam Á về việc thúc đẩy và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN, và đề xuất Nhật Bản tham gia các cuộc tập trận chung trong khu vực cũng như cung cấp thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Hàn Quốc hội đàm với Nhật Bản & Mỹ bên lề hội nghị ASEANNhật Bản tăng cường hỗ trợ ASEAN về an ninh hàng hảiSách Trắng ODA Nhật Bản nhấn mạnh tầm quan trọng của ASEAN

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada (giữa) trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Tokyo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu tại họp báo sau Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản lần thứ hai, diễn ra tại Lào, bà Inada cho biết củng cố hợp tác quốc phòng là một vấn đề quan trọng và nhấn mạnh "ASEAN nằm ở trung tâm các hải trình của chúng tôi."

Tại hội nghị dài 90 phút nói trên, hai bên đã thảo luận hợp tác quốc phòng Nhật Bản-ASEAN, và đề xuất "Tầm nhìn Vientiane" của Nhật Bản. Sáng kiến này đã được các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN hoan nghênh, đánh dấu lần đầu tiên Nhật Bản thể hiện "bức tranh toàn cảnh" về các lĩnh vực ưu tiên trong hợp tác quốc phòng với Hiệp hội.

"Tầm nhìn Vientiane" kêu gọi các nước cùng thừa nhận luật pháp quốc tế trong lĩnh vực hàng hải và hàng không nhằm đảm bảo thực thi đầy đủ. Sáng kiến này cũng gợi ý Nhật Bản sẽ hỗ trợ trong các lĩnh vực thu thập thông tin, cảnh báo và giám sát, và tìm kiếm cứu hộ, nhằm thúc đẩy xây dựng các năng lực đa chiều cho các nước ASEAN để giúp các nước này đối mặt với các vấn đề liên quan đến an ninh biển. Bộ trưởng Inada cho biết Nhật Bản dự định cung cấp thiết bị quốc phòng và hỗ trợ kỹ thuật, tham gia tập huấn và tập trận, tổ chức hội thảo về luật pháp quốc tế, và hợp tác phát triển nguồn nhân lực và trao đổi học giả. 

Ngoài ra, tại hội nghị, hai bên cũng đã trao đổi về khả năng tổ chức một hội thảo về biển và hợp tác trong các lĩnh vực như an ninh mạng và dỡ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.

Hội nghị không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN-Nhật Bản, do Thủ tướng Shinzo Abe khởi xướng tháng 12/2013 và đã diễn ra lần đầu tiên tại Bagan, Myanmar tháng 11/2014./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất

Đầu tư cho sản xuất tại Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang bùng nổ. ASEAN đã trở thành điểm đến mục tiêu của các công ty đa quốc gia và có vai trò cực kỳ quan trọng trong kỷ nguyên cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Khối 10 quốc gia với hơn 660 triệu dân này được hưởng lợi từ các chiến lược “Trung Quốc + 1” vốn đã tăng tốc kể từ sau đại dịch COVID-19, khi các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng của họ sang một hoặc nhiều quốc gia ASEAN để tránh việc quá tập trung vào thị trường Trung Quốc.

ASEAN trở thành điểm đến chính của FDI lĩnh vực sản xuất
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh

Đông Nam Á có thể mở khóa thêm 300 tỷ USD doanh thu hàng năm từ các khoản đầu tư xanh vào năm 2030, nếu các chính phủ tăng cường hợp tác về lưới điện và thị trường carbon trong khu vực, đồng thời đưa ra những biện pháp khuyến khích tốt hơn cho năng lượng sạch và các quy định rõ ràng hơn về tài chính xanh, theo báo cáo của Bain & Company, GenZero, Standard Chartered và Temasek được công bố ngày hôm nay (15/4).

ASEAN có thể bổ sung thêm 300 tỷ USD doanh thu từ các khoản đầu tư xanh
Return to top