ClockThứ Tư, 26/12/2018 06:38

Nhật Bản thực hiện nhiều hỗ trợ cho lao động nước ngoài

TTH.VN - Trong 5 năm đầu tiên, khoảng 345.000 lao động nước ngoài sẽ được phân bổ làm việc trong 14 lĩnh vực khác nhau.

Hàn Quốc sẽ tiếp nhận 56.000 lao động nước ngoài trong năm 2019Nhật Bản cấp visa cư trú mới cho lao động của 8 quốc giaNhật Bản lên kế hoạch giới hạn số lượng lao động nước ngoàiNhật Bản tiếp nhận 40.000 lao động nước ngoài theo hình thức thị thực mớiTokyo: 1/10 người ở độ tuổi 20 là người nước ngoài

Nhật Bản sẽ lần đầu tiên mở cửa tiếp nhận lao động nước ngoài làm việc theo giờ. Ảnh: Japan Times

Với kế hoạch tiếp nhận một lượng lớn lao động nước ngoài làm công việc tay chân và nhận lương theo giờ (Blue-collar worker) nhập cư vào Nhật Bản để tham gia vào lực lượng lao động từ tháng 4/2019, vào ngày 25/12/2018, Nội các Nhật Bản vừa thông qua một gói chính sách bao gồm các biện pháp nhằm cung cấp một sự hỗ trợ cực lớn cho những cá nhân hy vọng sẽ được hưởng lợi từ chế độ thị thực mới.

Các biện pháp bao gồm thành lập khoảng 100 trung tâm tư vấn trên địa bàn toàn quốc nhằm đưa ra hỗ trợ cho lao động nước ngoài với 11 thứ tiếng khác nhau bao gồm tiếng Nhật, Anh, Trung Quốc, Việt Nam, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nepal, Indonesia, tiếng Thái và tiếng Tagalog.

Chính quyền trung ương cũng cam kết sẽ áp dụng quy trình sàng lọc chặt chẽ hơn để ngăn chặn tình trạng các nhà môi giới khai thác lao động nước ngoài có điểm yếu về nợ nần.

Thêm vào đó, chính phủ Nhật Bản hiện cũng đang phân bổ 600 triệu Yên, hỗ trợ đào tạo tiếng Nhật cho các lao động chưa biết tiếng. Trong đó, chương trình đào tạo sẽ bao gồm việc cung cấp giảng dạy và bộ sách giáo khoa đúng chuẩn.

Trong 5 năm đầu tiên, khoảng 345.000 lao động nước ngoài sẽ được phân bổ làm việc trong 14 lĩnh vực khác nhau bao gồm điều dưỡng, bảo vệ, sản xuất, đánh bắt và nông nghiệp, cũng như ngành công nghiệp chế biến thức ăn và dịch vụ thực phẩm.... Những lao động được chọn sẽ là công dân Trung Quốc, Indonesia, Mongolia, Myanmar, Nepal, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Cũng trong ngày 25/12, chính phủ Nhật Bản thông qua phương châm chỉ đạo chính sách về các hạng mục thị thực mới. Cụ thể, chính phủ có nghĩa vụ phải thực hiện các biện pháp cần thiết, nhờ đó lao động nước ngoài sẽ không thể tập trung làm việc quá đông tại các khu đô thị.

Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh nhiều chính trị gia lo ngại có thể lao động nước ngoài sẽ trốn tránh làm việc tại khu vực nông thôn và đổ về khu đô thị lớn Tokyo ngay sau khi được chấp thuận thị thực theo chế độ mới.

Cũng với nhiều hỗ trợ khác như khuyến khích lao động tham gia vào chương trình bảo hiểm, nhờ có các chế độ thị thực mới, Nhật Bản sẽ lần đầu tiên mở cửa tiếp nhận lao động nước ngoài làm việc theo giờ. Được biết trước đó, nước này chỉ đồng ý tiếp nhận các lao động đã có kiến thức chuyên môn và trình độ cao tham gia vào lực lượng lao động.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top