ClockThứ Tư, 14/11/2018 06:35

Nhật Bản lên kế hoạch giới hạn số lượng lao động nước ngoài

TTH.VN - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 13/11 cho biết, chính phủ nước này sẽ sớm tiết lộ số liệu ước tính về tình trạng thiếu lao động trong nước, từ đó sẽ xác định rõ ràng số lượng công nhân nước ngoài được phép nhập cư theo chế độ visa mới.

Nhật Bản tiếp nhận 40.000 lao động nước ngoài theo hình thức thị thực mớiNhật Bản công bố kế hoạch thu hút thêm lao động nước ngoàiNhật Bản thận trọng khi tiếp nhận lao động nhập cưTokyo: 1/10 người ở độ tuổi 20 là người nước ngoàiNhật Bản gia hạn cư trú cho lao động nước ngoài có tay nghề

Kế hoạch được triển khai khi Nhật Bản lo ngại dòng lao động nước ngoài sẽ lấy đi cơ hội của nhóm lao động trong nước. Ảnh: Japan Times

Hiện tại, con số cụ thể vẫn đang được giữ kín. Tại buổi họp với Hạ viện, vị thủ tướng khẳng định số liệu vẫn đang trong quá trình tính toán, giám sát của một số cơ quan có thẩm quyền.

Trong một dữ liệu có liên quan, tờ Kyodo News cho biết chính phủ Nhật Bản có thể đang nhắm đến một số lượng lao động rơi vào khoảng 260.000 đến 340.000 người trong 5 năm từ 2019 – 2023, với hi vọng số lượng này sẽ hỗ trợ giảm nhẹ mức độ thiếu hụt lao động dự kiến vào khoảng từ 1,3 – 1,35 triệu người của 5 năm tới.

Chỉ riêng năm 2019, nhiều khả năng nước này sẽ thiếu hụt đến 600.000 lao động. Tuy nhiên, một phần chỗ trống sẽ được bù đắp bởi 33.000 – 47.000 lao động nước ngoài.

Kế hoạch giới hạn lao động nước ngoài được triển khai trong bối cảnh bất chấp tình trạng thiếu lao động trầm trọng, song giới chức Nhật Bản vẫn lo ngại dòng lao động nước ngoài có thể sẽ lấy đi cơ hội của nhóm lao động trong nước.

Trả lời báo giới, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định: “Trừ khi tình hình thay đổi, chúng tôi sẽ không chấp nhận số lượng lao động nước ngoài nhập cư vào Nhật Bản cao hơn dự tính”.

Số liệu thống kê của Bộ Lao động cho thấy, trong thập kỷ qua, Nhật Bản đã và đang là nơi sinh sống và làm việc của 1,27 triệu lao động nước ngoài. Đây là mức đỉnh được ghi nhận vào tháng 10/2017, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Return to top