ClockThứ Năm, 27/10/2016 06:16

Nhật Bản tụt 10 bậc trong bảng xếp hạng bình đẳng giới toàn cầu 2016

TTH.VN - Một viện nghiên cứu Thụy Sĩ mới đây đã hạ thứ bậc của Nhật Bản xuống vị trí thứ 111 trong bảng xếp hạng thế giới về sự bình đẳng giới, do những khoảng trống lớn giữa nam và nữ trong chính trị và kinh tế, NHK đưa tin.

Định kiến giới: Trẻ em gái vẫn là nạn nhân

Phụ nữ ở Nhật Bản ít được trao quyền về chính trị và cơ hội về kinh tế. Ảnh: Japantimes

Diễn đàn Kinh tế Thế giới, nơi tổ chức cuộc họp thường niên của các nhà lãnh đạo về chính trị và kinh tế thế giới tại Davos, công bố báo cáo về khoảng cách giới toàn cầu năm 2016 vào hôm qua. Báo cáo phân tích khoảng cách giới dựa trên các dữ liệu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục và y tế.

Trong số 144 quốc gia, Iceland duy trì vị trí đứng đầu thế giới về bình đẳng giới năm thứ 8 liên tiếp. Các vị trí tiếp theo thuộc về 3 quốc gia Bắc Âu là Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển.

Sự tụt hạng đến 10 bậc của Nhật Bản xuống vị trí thứ 111 năm nay từ vị trí thứ 101 trong năm 2015 là do hồ sơ nghèo nàn trong việc trao quyền chính trị và cơ hội kinh tế cho nữ giới. Đất nước này nhận được số điểm tương đối cao về cân bằng giới trong các lĩnh vực như trình độ học vấn, sức khỏe và sự sống còn.

Theo bảng xếp hạng năm nay, Nhật Bản được đánh giá là quốc gia ít có sự bình đẳng giới nhất trong số các thành viên của Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển. Đức đứng thứ 13, Pháp 17, Anh 20, vị trí thứ 45 thuộc về Hoa Kỳ và Trung Quốc xếp thứ 99.

Diễn đàn Kinh tế Thế giới cho biết, xu hướng toàn cầu hiện nay là thu hẹp được khoảng cách trong lĩnh vực giáo dục. Từ đó, diễn đàn cũng thúc giục các quốc gia phải làm nhiều hơn nữa trong việc cân bằng giới ở các lĩnh vực chính trị và kinh tế.

Bảo Nghi (Lược dịch từ NHK & Japantimes)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top