ClockThứ Sáu, 25/11/2016 21:10

Nhiều thanh thiếu niên có giải pháp sáng tạo khoa học

TTH - Sáng 25/11, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp hội) tổ chức hội nghị tuyên dương các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải cao tại Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng quốc gia và triển khai Cuộc thi cấp tỉnh năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dung ghi nhận phong trào nghiên cứu sáng tạo khoa học trong lực lượng thanh thiếu niên, nhi đồng đã có nhiều bước phát triển tích cực, nhiều giải pháp sáng tạo trong thanh thiếu niên thể hiện được tính sáng tạo và khả năng ứng dụng cao; số lượng và chất lượng tham gia dự thi ngày càng tăng, đồng thời yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố cần tích cực khuyến khích vận động các em tham gia cuộc thi.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã tặng bằng khen cho 4 tác giả và nhóm tác giả đoạt giải cao tại cuộc thi quốc gia, đại diện nhà hảo tâm tặng 5 triệu đồng cho nhóm tác giả đoạt giải đặc biệt. Dịp này, Ban tổ chức cũng đã thông qua các văn bản triển khai cuộc thi năm 2017.

Hoàng Thảo Nguyên

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên

Với nhiều mô hình thiết thực và cách làm hiệu quả, tuổi trẻ Thừa Thiên Huế đã lan tỏa những giá trị, nét đẹp của sách và văn hóa đọc đến với các bạn đoàn viên, thanh niên.

Lan tỏa văn hóa đọc trong đoàn viên, thanh niên
163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024

Sáng 14/4, tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tổ chức lễ khai mạc triển lãm và chấm thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh lần thứ XVII, năm 2024. Tham dự có ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cùng giáo viên, học sinh các đơn vị dự thi.

163 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng tỉnh năm 2024
Return to top