ClockChủ Nhật, 03/09/2017 15:06

Philippines: Cuộc khủng hoảng cúm gia cầm chính thức kết thúc

TTH.VN - Philippines vừa tuyên bố cuộc khủng hoảng dịch cúm gia cầm chính thức kết thúc, trong bối cảnh các quy định về việc vận chuyển các sản phẩm gia cầm từ những thị trấn, nơi phát hiện dịch được nới lỏng, tờ Reuters ngày 3/9 đưa tin.

Philippines tiêu hủy 400.000 gia cầm trong đợt cúm gia cầm đầu tiên​Bùng phát dịch cúm gia cầm H5N1 ở miền bắc MalaysiaHàn Quốc nâng báo động dịch cúm gia cầm lên mức cao nhất

Khủng hoảng cúm gia cầm ở Philippines chính thức kết thúc. Ảnh: Philstar

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines Emmanuel Pinol nói rằng, lệnh cấm các lô hàng gia cầm bây giờ được giới hạn trong vòng bán kính 1 km của 3 khu vực bị ảnh hưởng bởi chủng H5N6 nguy hiểm tại 2 tỉnh phía bắc thủ đô Manila.

"Theo khuyến cáo của các chuyên gia về an toàn sinh học, tôi đã ký một bản thông cáo về việc dỡ bỏ các hạn chế kiểm dịch trong bán kính khu vực kiểm soát 7 km quanh thị trấn San Luis, Pampanga và tại các thị trấn Jaen và San Isidro ở Nueva Ecija", ông Emmanuel cho hay.

Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines đã tuyên bố đợt bùng phát dịch cúm gà đầu tiên ở nước này cách đây 3 tuần, đợt bùng phát thứ hai được phát hiện vài ngày sau đó tại một thị trấn khác. Cuộc khủng hoảng đã khiến hơn 600.000 gia cầm bị đưa đi tiêu hủy. 

Thanh Ngân (Lược dịch từ Reuters)
 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại

Liên minh châu Âu (EU) và Philippines ngày 18/3 cho biết, họ sẽ nối lại các cuộc đàm phán về một hiệp định thương mại tự do, trong bối cảnh EU tìm cách nắm bắt tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh hơn của khu vực châu Á và tiếp cận các nguyên liệu thô quan trọng.

EU và Philippines nối lại đàm phán thương mại
Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

Trong tuần này, Philippines đã nhận được các cam kết đầu tư trị giá khoảng 5 tỷ USD từ các công ty Đức và Mỹ vào các lĩnh vực như chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Đây có thể được xem là những chiến thắng lớn cho đất nước khi cạnh tranh với các quốc gia khác trong khu vực về vốn nước ngoài.

Philippines nhận được cam kết đầu tư 5 tỷ USD từ các công ty Đức, Mỹ

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top