ClockThứ Ba, 20/08/2019 09:56

Quan chức Nhật Bản-Mỹ thảo luận phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên

Ngày 19/8, người đứng đầu Vụ Các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Kenji Kanasugi đã có cuộc hội đàm với Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Stephen Biegun thảo luận về việc phối hợp phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Hàn-Trung-Nhật thảo luận về cuộc gặp giữa các ngoại trưởng 3 bênNgoại trưởng Mỹ hy vọng đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều sẽ sớm được nối lạiThượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 sẽ diễn ra trong năm 2019?Mỹ, Nhật, Hàn cam kết hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều TiênMỹ, Nhật Bản nhất trí hợp tác chặt chẽ về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Vụ trưởng Vụ châu Á-châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kenji Kanasugi. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cuộc hội đàm diễn ra tại Tokyo trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản của ông Biegun.

Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, tại hội đàm, hai bên nhất trí rằng Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng giải quyết vấn đề Triều Tiên. Hai quan chức cũng trao đổi quan điểm về tình hình Triều Tiên, trong đó có loạt vụ phóng thử vũ khí gần đây của Bình Nhưỡng.

Sau chặng dừng chân tại Nhật Bản, ông Biegun sẽ thăm Hàn Quốc từ ngày 20/8 và sẽ thúc đẩy tăng cường hơn nữa hợp tác ba bên trong vấn đề Triều Tiên.

Chuyến công du của ông Biegun diễn ra gần hai tháng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc gặp bất ngờ tại làng đình chiến Panmumjom và nhất trí sớm nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa đang bế tắc.

Đến nay, việc dàn xếp cho cuộc đàm phán cấp chuyên viên giữa hai bên vẫn đang được xúc tiến. Tuy nhiên, trong một tháng qua, Triều Tiên liên tiếp phóng thử vũ khí nhằm phản đối Mỹ và Hàn Quốc tập trận chung.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top