ClockThứ Sáu, 20/07/2018 10:35

Rolls-Royce phát triển robot 'gián' bảo trì máy bay

Rolls-Royce cho biết hãng đang phát triển những chú robot “gián” nhỏ bé có thể bò bên trong động cơ máy bay để phát hiện và khắc phục các vấn đề.

Robot chống cận thị mini, giúp trẻ ngồi đúng tư thế học bàiRobot trí tuệ nhân tạo đầu tiên được đưa vào vũ trụAlibaba ra mắt robot giao hàng tự động

Những thế hệ robot kích thước nhỏ sẽ giúp các kỹ sư đơn giản hóa quá trình sửa chữa

Theo VentureBeat, các kỹ sư của Rolls-Royce cho biết công nghệ thu nhỏ có thể cải thiện cách thức bảo trì bằng cách tăng tốc kiểm tra và loại bỏ sự cần thiết phải gỡ động cơ ra khỏi máy bay.

Người phát ngôn của công ty cho biết các robot này có thể tiết kiệm nhiều thời gian cho các kỹ sư. Cụ thể, thế hệ robot mới dự kiến có thể thực hiện công việc trong khoảng thời gian năm phút thay vì năm giờ với các kỹ sư hiện nay. Và để hiện thực hóa các khái niệm này, Rolls-Royce đã hợp tác với các chuyên gia về robot tại Đại học Harvard ở Mỹ và Đại học Nottingham ở Anh.

Sebastian de Rivaz, một nghiên cứu viên tại Viện Harvard, cho biết nguồn cảm hứng của thiết kế này đến từ loài gián và những con bọ robot đã được phát triển trong tám năm. Ông cho biết bước tiếp theo sẽ gắn camera vào các robot và thu nhỏ chúng xuống kích thước 15 milimet.

Ngoài ra, các chuyên gia nghiên cứu cũng đang phát triển một robot “rắn” đủ linh hoạt để có thể di chuyển xuyên qua các động cơ như một ống nội soi. Chúng sẽ đi qua buồng đốt và sẽ kiểm tra hư hỏng và loại bỏ bất kỳ mảnh vụn nào. Robot sẽ thực hiện việc quét 3D để đánh giá từ xa vấn đề, thực hiện một sửa chữa tạm thời cho đến khi động cơ đã sẵn sàng để sửa chữa hoàn chỉnh.

Rolls-Royce tin rằng công nghệ này sẽ giúp giảm đáng kể thời gian và chi phí bằng cách giữ động cơ trên máy bay và tránh để một kỹ sư lành nghề phải đi đến vị trí của máy bay để thực hiện sửa chữa.

Theo thanhnien.vn

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị ở Quảng Điền đã cụ thể hóa mô hình “Dân vận khéo” bằng nhiều mô hình, các hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong Nhân dân. Qua đó, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tạo nguồn lực để chung tay xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao.

Huy động nguồn lực cho phát triển từ “Dân vận khéo”
Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tích cực tháo gỡ 3 điểm nghẽn đối với phát triển giáo dục mầm non
Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn

Phát huy lợi thế đất rừng, thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuyển đổi từ trồng rừng gỗ nhỏ sang gỗ lớn. Theo đánh giá bước đầu, các mô hình trồng rừng gỗ lớn không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế vượt trội mà còn góp phần không nhỏ trong việc bảo vệ hệ sinh thái, chống biến đổi khí hậu.

Phát triển diện tích trồng rừng gỗ lớn
Phát triển du lịch nghỉ dưỡng

Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu sống hưởng thụ và chi tiêu cho trải nghiệm của con người ngày càng cao, chính vì vậy thay vì du lịch đơn thuần, nhiều người lựa chọn hình thức du lịch nghỉ dưỡng kết hợp cùng các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội cho du lịch Huế.

Phát triển du lịch nghỉ dưỡng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top