ClockThứ Ba, 30/08/2016 14:17

Tăng cường hợp tác lĩnh vực cấp nước với Nhật Bản

TTH.VN - Sáng 30/8, Công ty TNHH NN MTV Xây dựng và Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tổ chức Hội thảo kết thúc dự án “Cấp nước an toàn Việt Nam – Nhật Bản” và ký kết hợp tác với các công ty ngành nước Nhật Bản. Ông Phan Ngọc Thọ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự.

HueWACO ký kết biên bản đánh giá kết thúc dự án với JICA và Cục nước Yokohama

Dự án “Cấp nước an toàn Việt Nam – Nhật Bản” được khởi động ngày 14/02/2014 giữa HueWACO với Trung tâm JICA Yokohama và Cục nước Yokohama. Theo đó, HueWACO phối hợp với các chuyên gia Nhật Bản triển khai dự án, tập trung chuyển giao, nhân rộng đến các công ty cấp nước tại khu vực miền Trung, miền Nam và toàn quốc. Sau gần 3 năm thực hiện, Dự án đã hoàn thành các mục tiêu, chương trình đề ra.

Phát biểu tại hội thảo, ông Phan Ngọc Thọ chào mừng các lãnh đạo, chuyên gia của tổ chức JICA Yokohama, Cục nước Yokohama và các công ty tư nhân Nhật Bản đã đến tham dự hội thảo. Đồng thời nhấn mạnh, HueWACO đã từng bước cải thiện hạ tầng, nâng cao năng lực cấp nước, có tổng công suất thiết kế đạt 200.000m3 với 30 nhà máy và 35 trạm tăng áp, cấp nước an toàn cho gần 1 triệu người dân, đạt tỷ lệ 82% dân số toàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 200.000 dân (18% dân số toàn tỉnh) chưa được tiếp cận nước sạch. Đây là thách thức lớn để Thừa Thiên Huế thực hiện thành công mục tiêu phát triển cấp nước giai đoạn (2015 – 2020), tầm nhìn 2030, xây dựng và quản lý hệ thống cấp nước thông minh, đồng bộ, bền vững, cấp nước an toàn và ngon cho trên 90% dân số vào năm 2020.

Ông Phan Ngọc Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, hợp tác từ tổ chức JICA, Cục nước Yokohama, các công ty ngành nước của Nhật Bản để triển khai các dự án tiếp theo. Đồng thời cam kết hỗ trợ mọi mặt, nhất là các thủ tục hành chính, các vấn đề liên quan đối với Cục nước Yokohama và các công ty nước Nhật Bản.

Dịp này, HueWACO ký kết biên bản đánh giá kết thúc dự án với JICA và Cục nước Yokohama; biên bản hợp tác với các công ty nước Nhật Bản.  

Hoàng Loan

                                         

 

                                                                                                                                                                  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30/4/1975 của Việt Nam

Ngày 30/4/1975, ngày Việt Nam hoàn toàn thống nhất là một sự kiện vô cùng trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam và lịch sử thế giới, điều phối viên Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Quan hệ quốc tế Đại học quốc gia La Plata, Argentina, ông Ezequiel Ramoneda khẳng định.

Học giả Argentina ca ngợi chiến thắng 30 4 1975 của Việt Nam
Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến trường kỳ chín năm chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Sức mạnh chiến tranh nhân dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ
Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam

Năm 2024 được dự báo là điểm khởi đầu của làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lần thứ tư vào Việt Nam. Nhiều địa phương đã chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đón dòng vốn ngoại, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đón dòng vốn FDI dịch chuyển sang Việt Nam
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top