ClockThứ Ba, 13/02/2018 18:51

Thị trường hoa tết bán ra chậm, người mua vẫn còn khảo giá

TTH.VN - Chỉ còn hai ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Tranh thủ trời tạnh ráo, dòng người đã xuống đưa để sắm hoa Tết - một thú chơi không thể thiếu vào dịp Tết của người Huế.

Tết với người trồng hoaNgười bán hoa tết thấp thỏmCúc Điền Hòa vào vụ

Hoa lan với rất nhiều màu sắc, kiểu dáng luôn được người mua ưa thích vào dịp Tết. Đây cũng được xem là loại hoa hút người mua nhất đến thời điểm này

Khác với mọi năm, thời tiết giáp tết năm nay trời Huế mưa lạnh, tạnh ráo đan xen một cách bất thường. Dù vậy, dòng người vẫn đổ về các khu chợ hoa ở trung tâm TP. Huế. Cùng với đó, hàng chục loài hoa đến từ mọi miền đất nước xuất hiện tràn ngập, cơ bản đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Chiều 13/2 (28 Tết), hoa cúc trồng chậu của Huế và đào Bắc, quất... là những loại chiếm số lượng nhiều nhất. Mỗi cặp hoa cúc cỡ vừa có giá 250.000-500.000 đồng, cặp to hơn có giá 1-2 triệu đồng. Quất Hội An giá thấp nhất 350.000 đồng/cây loại nhỏ và cỡ 4 triệu đồng/cây lớn.

Bên cạnh đó, hoa đào đưa từ Bắc vào được người chơi chú ý. Năm nay hoa đào nở đúng dịp, khá đẹp, hút người mua với giá từ 700.000 đồng - 7 triệu đồng/cây. Riêng hoàng mai Huế, do thời tiết quá lạnh nên mai nở không đều, một số cây nở đúng tết thì có giá khá cao, từ vài triệu đến vài chục triệu đồng. 

Đáng chú ý, các gian hàng hoa Đà Lạt luôn đông đảo du khách đến mua bởi mẫu mã đa dạng, giá cả phải chăng, nhiều màu sắc để người chơi có thể chọn lựa. Giá mỗi chậu lan giao động từ 200.000 đồng -2,5 triệu đồng, ly ly 200.000 đồng -500.000 đồng/bó hoặc chậu nhỏ. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người kinh doanh, đến thời điểm này sức mua vẫn còn chậm, đa số khách hàng chỉ đi ngắm hoa và tham khảo giá. Ngược lại, khách hàng cho rằng, giá vẫn còn cao so với mọi năm. Dự đoán sức mua sẽ tập trung vào ngày 30 Tết.

Những hình ảnh chợ hoa Tết được Thừa Thiên Huế Online ghi lại:

Cúc vàng xứ Huế ngập tràn khắp các chợ hoa và được người mua tha hồ chọn lựa bởi mức giá vừa phải, dễ chơi trong những ngày Tết

Một gian hàng hoa lan với đủ kiểu dáng, màu sắc, kích cỡ. Nhiều hộ kinh doanh loại hoa này khi được hỏi đều khá vui vì lượng bán ra cao, người chơi rất ưa chuộng

Hai nhánh lan được khách hàng chọn mua trên đường Lê Duẩn

Những chậu cây trạng nguyên với màu sắc rực rỡ như một biểu tượng may mắn của mùa xuân cũng được nhiều người chú ý

Khung cảnh phố phường những ngày cuối năm đâu đâu cũng thấy cảnh người dân cầm hoa về chưng Tết

Nhiều loại hoa với màu sắc khác nhau được bày bán trên đường Lê Qúy Đôn, TP. Huế

Ly ly 200.000 đồng -500.000 đồng/bó hoặc chậu nhỏ

Những cây đào Nhật Tân với mức giá 700.000 đồng được bày bán trên đường Tôn Đức Thắng, đoạn nối ra Lê Quý Đôn

Một lão mai được đem ra phố hoa trước mặt Phu Vân Lâu để bán. Tuy nhiên, loại mai này rất kén người mua bởi giá cả khá đắt

Ngoài các loài cây cảnh, hoa quen thuộc năm nay thị trường còn xuất hiện loại bon sai làm bằng lõi đồng với mức giá từ 300.000 đồng- 1 triệu đồng/chậu

Đến thời điểm này sức mua vẫn còn chậm, đa số khách hàng chỉ đi ngắm và tham khảo giá. Ngược lại, khách hàng cho rằng, giá vẫn còn cao so với mọi năm

PHAN THÀNH (Thực hiện)

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế & hoàng mai

Ký ức một thời lại về trong mỗi người, mỗi gia đình khi sắc màu hoàng mai rực vàng khu vực vườn mai trước Đại Nội. Cái đẹp rực rỡ biểu trưng của mùa xuân, cho sự đoàn tụ gia đình, sự hòa hợp đất trời, dân tộc. Hoàng mai đã vượt lên trên giá trị một loài hoa để trở thành biểu tượng của đất Cố đô.

Huế  hoàng mai
Hoa tết và câu chuyện thích ứng thị trường

Thực tế cho thấy, câu chuyện luẩn quẩn của ngành trồng, kinh doanh hoa tết vẫn lưu cửu. Dù bài học “bể hoa tết” không mới, nhưng gần như năm nào cũng tái diễn. Đó là bài học về việc “bắt mạch", thích ứng với thị trường”-nguyên tắc sống còn trong sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là với mặt hàng hoa tết.

Hoa tết và câu chuyện thích ứng thị trường
Hoa tết – một góc nhìn

Cứ tầm 28 đến 30 tháng Chạp lại rộ lên chuyện hoa tết ế ẩm, chuyện chủ hàng treo biển “đại hạ giá, “xả hàng”, rồi tiếp đó, là chuyện “đập chậu, bỏ hoa”… Nhưng ế ẩm, lời - lỗ thế nào, chỉ người bán mới rõ nhất

Hoa tết – một góc nhìn
Chợ hoa tết:
Hoa nhiều, nhưng khách chưa đông

Đó là nhận định của một số hộ kinh doanh hoa và cây cảnh phục vụ thị trường tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn TP. Huế.

Hoa nhiều, nhưng khách chưa đông

TIN MỚI

Return to top