Lễ hội điện Huệ Nam đẹp hơn, văn minh hơn

Lễ hội điện Huệ Nam đẹp hơn, văn minh hơn

Lễ hội cũng được đưa vào chương trình Festival Huế bốn mùa và được đánh giá cao bởi sự thay đổi văn minh khi không còn tình trạng rải vàng mã xuống sông Hương.
Đoàn Cà kheo Vương quốc Bỉ lần thứ 5 tham gia Festival Huế

Ấn tượng với lòng mến khách và sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả tại các kỳ Festival Huế 2008, 2010, 2014, gần nhất là 2018, Festival Huế 2024 sẽ là lần thứ 5 Đoàn cà kheo Hoàng gia vùng Merchtem tham dự và biểu diễn tại Cố đô Huế.

Đoàn Cà kheo Vương quốc Bỉ lần thứ 5 tham gia Festival Huế
“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ

Triển lãm Mỹ thuật trẻ 2024 vừa diễn ra tại Trường đại học Nghệ thuật thu hút được rất nhiều sự chú ý của các họa sĩ trẻ và người yêu nghệ thuật với nhiều tác phẩm mới lạ.

“Không Không Kó Không” và tiếng nói tuổi trẻ
Di sản kiến trúc trong dòng chảy phát triển

Lấy Cố đô Huế làm chủ đề gắn liền với di sản, các báo cáo tham luận đều hướng đến việc gắn kết di sản với phát triển đô thị, nâng cao giá trị đô thị lịch sử, mang lợi ích cho địa phương, gìn giữ, phát huy giá trị các di sản đó.

Di sản kiến trúc trong dòng chảy phát triển
220 năm quốc hiệu Việt Nam

Dưới triều Nguyễn, quốc hiệu Việt Nam được duy trì gần 4 thập kỷ qua 2 đời vua Gia Long và Minh Mạng.

220 năm quốc hiệu Việt Nam
Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên

Triển lãm giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá các di sản văn hoá Huế, các sản phẩm du lịch truyền thống Huế đến với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước về tham gia sự kiện lần này.

Đưa triển lãm di sản văn hóa Huế đến Điện Biên
Kết nối di sản

Sự kiện đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn Huế - Đà Nẵng và ngược lại với tên gọi “Kết nối di sản miền Trung” được vận hành vừa qua hứa hẹn sẽ mở ra cơ hội lớn.

Kết nối di sản
Return to top