ClockThứ Năm, 15/02/2018 09:36

Xả súng trong trường học ở Mỹ 17 người thiệt mạng

Nhiều học sinh tỏ ra hoảng loạn sau vụ việc và ngôi trường đã được cảnh sát phong tỏa.

Xả súng tại trung tâm mua sắm New York, ít nhất 2 người bị thươngVụ xả súng ở Mỹ: Không có dấu hiệu liên quan đến khủng bốThổ Nhĩ Kỳ cảnh báo công dân tránh xa các cuộc biểu tình ở MỹNăm 2015: mối đe doạ khủng bố tràn lan toàn cầu

Một vụ xả súng đã xảy ra ngày 14/2 (giờ địa phương) tại một trường trung học ở phía nam bang Florida (Mỹ), khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Nhiều học sinh tỏ ra hoảng loạn sau vụ việc và ngôi trường đã được cảnh sát phong tỏa. Nhiều xe cứu thương, xe cảnh sát được huy động tới hiện trường vụ việc.

Nhân viên và học sinh của trường sơ tán. (Ảnh: ABC News).
Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Broward cho biết có ít nhất 17 người thiệt mạng trong vụ xả súng Cảnh sát cho biết kẻ gây án đã bị bắt giữ có tên là Nicolaus Cruz, 19 tuổi, một cựu sinh viên của trường học mà người này tấn công. Hiện thông tin cũng như lịch sử sử dụng mạng xã hội của kẻ gây án đang được cảnh sát khai thác để điều tra chi tiết vụ việc. Theo cảnh cát địa phương, khám sát nhà của kẻ gây án cho thấy có rất nhiều tạp chí về đạn dược  và ít nhất có một khẩu súng trường AR 15. Hiện chưa có thông tin cho thấy có nhiều hơn 1 kẻ gây án.

Thống đốc bang Rich Scott cho biết ông đã liên lạc với giới chức địa phương để nắm thông tin về vụ xả súng. Tổng thống D.Trump đã được báo cáo về vụ việc và đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân thông qua trang Twitter cá nhân. Đây là một trong những vụ xả súng đẫm máu tại các trường học ở Mỹ.

Tháng 1/2018, một tay súng 15 tuổi đã sát hạt 2 học sinh tại một trường trung học ở Kentucky.

Theo VOV

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top