ClockThứ Bảy, 20/07/2019 08:58

185 triệu dân Mỹ đối mặt với đợt nắng nóng kỷ lục dịp cuối tuần

Theo Cơ quan Khí hậu và hải dương học quốc gia Mỹ, tháng 6 năm nay là tháng 6 nóng nhất trên thế giới. Hiện vẫn chưa rõ tháng 7 liệu có phá kỷ lục này không, song nhiệt độ tuần này đang rất cao. Giới chuyên gia cho biết nắng nóng chỉ càng tồi tệ hơn do tình trạng biến đổi khí hậu.

Tháng 6 năm 2019 lập kỷ lục là tháng 6 nóng nhất trong lịch sửBiến đổi khí hậu đe dọa các mục tiêu phát triển bền vững của LHQNắng nóng gay gắt, Thủ tướng Đức kêu gọi bảo vệ môi trườngTương lai việc làm chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậuPháp báo động trước đợt nắng nóng kỷ lục sắp diễn ra

Người dân đi bộ trên Quảng trường Thời Đại ở New York, Mỹ, trong ngày nắng nóng. Ảnh: AFP/TTXVN

Thành phố New York đã ban bố tình trạng khẩn cấp vì nắng nóng trong bối cảnh dự báo từ ngày 19/7 theo giờ Mỹ (tức đêm 19/7 - giờ Việt Nam), các thành phố lớn của Mỹ từ Bờ Tây đến Trung Tây sẽ phải hứng chịu mức nhiệt độ dự báo tăng cao đỉnh điểm, ảnh hưởng tới cuộc sống của khoảng 185 triệu người.

Dự báo nhiệt độ có thể lên đến mức kỷ lục, thậm chí cao đến mức có nguy cơ gây tử vong vào cuối tuần này ở dọc vùng Bờ Đông và miền Trung Tây.

Tại Bờ Đông, các thành phố lớn như New York, Boston, Philadelphia, Baltimore và thủ đô Washington được cảnh báo "siêu nóng" vào ngày 19/7. Xa hơn về phía Nam, Raleigh cũng được dự báo nắng nóng.

Thị trưởng Bill de Blasio của thành phố New York đã ban bố "tình trạng khẩn cấp cục bộ" vì nắng nóng trong thành phố. Theo sắc lệnh hành pháp, tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ 9h00 sáng 19/7 giờ Mỹ (tức 21h00 giờ Việt Nam) đến 23h59 đêm 21/7 giờ Mỹ (tức 11h59 ngày 22/7 giờ Việt Nam). Sắc lệnh yêu cầu các tòa nhà cao từ 100 feet (30m) trở lên phải giảm hệ thống điều nhiệt xuống mức 78 độ F (tức 25 độ C).

Thị trưởng de Blasio cho biết: "Chúng ta cần làm mọi cách có thể để đảm bảo an toàn cho cư dân thành phố New York. Chính quyền thành phố sẽ hạn chế sử dụng năng lượng nhằm giảm tải cho mạng lưới điện, và giờ đây các tòa nhà văn phòng tư nhân cũng phải nỗ lực theo cách của mình".

Cũng vì nắng nóng, cuộc thi thể thao ba môn phối hợp ở New York đã phải hoãn lại. Ban tổ chức cho biết điều kiện thời tiết dự báo không an toàn cho các vận động viên cũng như khán giả. Ngoài ra, cuộc đua ngựa ngày 20/7 tại trường đua Saratoga ở New York cũng tạm hoãn, và tất cả các cuộc thi khác vào ngày 20-21/7 tại Câu lạc bộ hài Maryland ở Laurel cũng bị hoãn vì nắng nóng có thể lên tới 110-115 độ F (tức 43-46 độ C).

Trong khi đó, tại miền Trung Tây, các thành phố Cleveland, Minneapolis, Chicago, Omaha và Detroit đều đang hoặc được dự báo sẽ phải đối mặt với nắng nóng.

Thành phố Detroit đã áp dụng các biện pháp đặc biệt để đảm bảo người dân có thể được giảm nhẹ cái nóng oi ả. Bên cạnh các trung tâm làm mát được mở trong ngày, thành phố này sẽ mở các trung tâm vui chơi vào cuối tuần để tạo điều kiện cho người dân đến nơi có máy điều hòa nhiệt độ. Văn phòng thị chính Detroit và Cảnh sát thành phố sẽ tìm những người vô gia cư để đề nghị đưa họ tới các trung tâm làm mát vào cuối tuần. Các quan chức thành phố kêu gọi người dân uống nhiều nước, giảm hoạt động ngoài trời, ăn nhẹ và giữ liên lạc với gia đình và hàng xóm.

Theo Cơ quan Khí hậu và hải dương học quốc gia Mỹ, tháng 6 năm nay là tháng 6 nóng nhất trên thế giới. Hiện vẫn chưa rõ tháng 7 liệu có phá kỷ lục này không, song nhiệt độ tuần này đang rất cao. Giới chuyên gia cho biết nắng nóng chỉ càng tồi tệ hơn do tình trạng biến đổi khí hậu.

Theo TTXVN

 
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á

Nắng nóng cực đoan xảy ra trên nhiều khu vực ở Nam và Đông Nam Á, khiến các trường học trên khắp Philippines phải tạm dừng các lớp học, trong khi cảnh báo nắng nóng được đưa ra ở thủ đô của Thái Lan.

Nắng nóng cực đoan bao trùm Đông Nam Á
Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến

Nắng nóng kỷ lục ở Philippines trong tháng này đã buộc các trường học phải cho học sinh về nhà để học trực tuyến, làm sống lại ký ức về đợt phong tỏa do đại dịch COVID-19 và làm dấy lên lo ngại rằng thời tiết khắc nghiệt hơn trong những năm tới có thể làm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng về giáo dục.

Sau COVID, đến lượt nắng nóng buộc các trường học ở Indonesia chuyển sang học trực tuyến
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
Return to top