ClockThứ Tư, 24/04/2024 12:55

Vai trò phụ nữ trong thành phố thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu

TTH.VN - Sáng 24/4, Đại học Huế phối hợp với Quỹ Friedrich Naumann (Viện Friedrich Naumann vì Tự do (FNF)) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Giới và vai trò của phụ nữ trong thành phố thông minh và thích ứng với biến đổi khí hậu”.

Nhận diện rào cản thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa họcTạo tác động tích cực để phát triển doanh nghiệp bền vữngGần 850 vị trí việc làm dành cho sinh viên Trường đại học Ngoại ngữ“Làm gì cũng cần có sự chuẩn bị trước”Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầuGặp mặt, giao lưu và tặng quà cho bệnh nhân Hemophilia

 Chuyên gia trình bày tham luận tại hội thảo

Hội thảo thu hút hơn 110 đại biểu, các chuyên gia, nhà quản lý, các bên liên quan trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý đô thị thông minh và biến đổi khí hậu (BĐKH) tham dự.

Tại hội thảo, các chuyên gia chia sẻ các nội dung về phụ nữ, BĐKH, chuyển đổi số (CĐS) doanh nghiệp và đô thị thông minh, như: “Vai trò phụ nữ trong thúc đẩy CĐS khởi sự kinh doanh tỉnh Thừa Thiên Huế”; “Tầm quan trọng của nền kinh tế số và vai trò của phụ nữ trong việc thúc đẩy nền kinh tế số tại địa phương; “Tác động về giới của BĐKH ở khu vực thành thị và vai trò của phụ nữ trong thích ứng với BĐKH”; “Thúc đẩy thực hiện lồng ghép bình đẳng giới trong chính sách khí hậu từ thực tiễn hoạt động Hội LHPN Việt Nam”.

Hội thảo còn tổ chức tập huấn 2 chuyên đề nhằm nâng cao kiến thức cần thiết lồng ghép các cân nhắc về giới vào các sáng kiến thành phố thông minh và nỗ lực ứng phó với BĐKH; thực hành một số kỹ thuật thực thi CĐS, phục vụ phát triển thương hiệu cá nhân, kinh doanh trên môi trường số và mạng xã hội cho nữ giới.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tạo diễn đàn kết nối các chuyên gia, nhà nghiên cứu, cán bộ, công viên chức, doanh nhân và nhà hoạt động xã hội về các tác động của BĐKH ở khu vực thành thị. Vai trò của phụ nữ trong thích ứng với BĐKH. Tìm hiểu thực trạng trao quyền và lồng ghép giới trong ứng phó với BĐKH. Từ đó, phục vụ phát triển thương hiệu cá nhân, kinh doanh trên môi trường số, mạng xã hội cho nữ giới, hướng tới một sự phát triển thành phố thông minh và công bằng hơn.

Friedrich Naumann Foundation vì Tự do (FNF) là một tổ chức của Đức hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy các giá trị tự do, nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường. Tại Việt Nam, Văn phòng FNF thành lập từ năm 2012, thực hiện nhiều nghiên cứu, hội thảo, hoạt động nâng cao năng lực, thúc đẩy các trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức.

Tin, ảnh: ĐỨC QUANG
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu

Sáng 17/4, đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ chủ trì có buổi khảo sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XVI) với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và cán bộ chủ chốt Trường đại học Nghệ thuật, Đại học Huế.

Cần phát huy vai trò của cơ sở đào tạo nghệ thuật hàng đầu
Return to top