ClockThứ Sáu, 26/01/2018 10:15

45 tham luận tham gia hội thảo về cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

TTH.VN - Sáng 26/1, Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – Bài học lịch sử”. Đến dự có Thiếu tướng Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Bộ Giáo dục và Đào tạo); về phía tỉnh có ông Nguyễn Thái Sơn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xúc động ngày trở lại50 năm, ngày trở lạiNhớ về Xuân Mậu Thân 50 năm ấy

Tại buổi hội thảo

Tại đây, có nhiều báo cáo được trình bày: Chủ trương của Đảng về tổng công kích, tổng khởi nghĩa ở miền Nam (1963 – 1968); Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 ở Huế; An ninh Trị Thiên Huế - mũi nhọn sắc bén trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968; Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Tp. Huế với cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc…

Theo ban tổ chức, hội thảo đã nhận được 45 bản tham luận, đề cập đến nhiều vấn đề, nội dung của cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Điều đặc biệt là có rất nhiều nhà nghiên cứu, nhân chứng lịch sử ở khắp mọi miền đất nước gửi tham luận đến ban tổ chức.

Tin, ảnh: Hữu Phúc

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả

Ngày 24/4, Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo – Đại học Huế phối hợp với Trường Du lịch – Đại học Huế tổ chức TalkShow “Chinh phục nhà tuyển dụng: Viết CV và phỏng vấn tìm việc” cho hơn 200 sinh viên Trường Du lịch.

Giúp sinh viên có kỹ năng viết CV và phỏng vấn hiệu quả
Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ

Sáng 24/4, Công đoàn Đại học Huế tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2023- 2028 và tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn.

Gần 500 đoàn viên công đoàn được tập huấn nghiệp vụ
Return to top