ClockThứ Bảy, 20/02/2016 14:01

Australia tiếp tục tổ chức hội đàm về tái định cư người tị nạn

TTH.VN - Tờ báo Sydney Morning Herald hôm nay (20/2) đưa tin, Australia đang tiếp tục đàm phán với Indonesia, Malaysia và Philippines về việc tái định cư người tị nạn bị tạm giam tại Papua New Guinea và quốc đảo Nauru ở Thái Bình Dương.

Người dân Sydney (Australia) biểu tình phản đối việc trục xuất người tị nạn. Ảnh: AP

Số lượng người tị nạn đang cố gắng đến Australia là nhỏ hơn so với những người tị nạn đến châu Âu. Tuy nhiên, an ninh biên giới là một vấn đề chính trị nóng bỏng ở nước này, nhất là trong bối cảnh Australia dự kiến tổ chức một cuộc bầu cử toàn quốc vào cuối năm nay.

Cuộc hội đàm với Chính phủ của 3 nước Đông Nam Á tập trung vào khả năng giải quyết 1.459 tù nhân tị nạn, nhiều người trong số đó đã đến Australia từ khi nước này được đặt dưới sự lãnh đạo của chính quyền trước đó.

Ngoài ra, 3 quốc gia khác cũng tham gia vào giai đoạn đầu của cuộc đàm phán, nhưng theo tờ báo trên, những nước này chưa có sự đồng nhất với vấn đề được đưa ra thảo luận. Một phát ngôn viên của Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull từ chối xác nhận hay phủ nhận báo cáo này.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo rằng, đây là “những ngày đầu tiên” của cuộc đàm phán, cách nhìn nhận của các quốc gia sẽ ảnh hưởng đến kết quả của phiên thảo luận.

Australia được cho là có chính sách nhập cư cứng rắn khi chuyển những người xin tị nạn bất thường đến các trại tị nạn ở Nauru và Manus của Papua New Guinea. Họ không bao giờ là đủ điều kiện để được tái định cư tại Australia.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Philippines Benigno Aquino tuyên bố, nước này “không có khả năng” tái định cư vĩnh viễn cho người tị nạn, đồng thời nói thêm rằng chính phủ của ông đang phải đối mặt với những “thử thách để đáp ứng các nhu cầu của chính người dân của mình”.

Australia đã chi 150 triệu USD trong hơn 5 năm để đổi lấy việc tái định cư vĩnh viễn cho một số người tị nạn. Canberra cũng hứng chịu những lời chỉ trích từ Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền liên quan đến chính sách cứng rắn của mình.

Lê Thảo (lược dịch từ Reuters & Scoopnest)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh

Australia sẽ bắt đầu thực thi các quy định chặt chẽ hơn về thị thực đối với sinh viên nước ngoài từ cuối tuần này, khi dữ liệu chính thức cho thấy lượng người di cư đến Australia đã đạt mức cao kỷ lục mới, điều này được cho là có thể làm trầm trọng thêm thị trường nhà cho thuê vốn đã căng thẳng của Australia.

Nhập cư cao kỷ lục, Australia bắt đầu thắt chặt thị thực với du học sinh
Oxford Economics dự báo Australia sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu năm 2030

Hãng dự báo và phân tích tình hình kinh tế Oxford Economics cho biết, lượng khí thải carbon của Australia không giảm đủ nhanh để đạt được mục tiêu khí hậu vào năm 2030, trong bối cảnh việc triển khai năng lượng tái tạo mất nhiều thời gian hơn so với dự đoán ban đầu.

Oxford Economics dự báo Australia sẽ bỏ lỡ mục tiêu khí hậu năm 2030
Australia cảnh báo rủi ro tài chính nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu

Một báo cáo mới của Chính phủ Australia cảnh báo rằng tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ ở nước này có thể khiến các công ty bảo hiểm và ngân hàng rút dịch vụ của họ khỏi các cộng đồng dễ bị tổn thương trước các sự kiện cực đoan. Điều này có thể gây ra “hiệu ứng xếp tầng” trên toàn bộ nền kinh tế.

Australia cảnh báo rủi ro tài chính nghiêm trọng từ biến đổi khí hậu

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top