ClockThứ Tư, 20/12/2017 09:11

Củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng

TTH.VN - Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác dân vận; kịp thời nắm bắt tình hình, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân thi đua phát triển sản xuất; góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững… là phương hướng, nhiệm vụ công tác dân vận năm 2018 được Ban Dân vận Tỉnh ủy đề ra tại hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017 sáng 20/12.

Làm để dân tinXứng đáng với niềm tin của Đảng và Nhân dânDân thuận, việc thành

Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng – Lê Quang Toàn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà dự, chỉ đạo hội nghị.

Vụ trưởng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Dân vận Trung ương tại Đà Nẵng – Lê Quang Toàn trao Kỷ niệm chương cho các cá nhân

Năm qua, công tác Dân vận của Đảng trong toàn tỉnh không ngừng đổi mới, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chủ động tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; động viên cán bộ, đảng viên, mọi tầng lớp Nhân dân chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” ở cơ sở đã góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, như: vận động Nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới; xây dựng nếp sống văn minh đô thị qua các hội thi, qua mạng xã hội facebook…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Dân vận cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua; đồng thời chỉ đạo, cần tiếp tục củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận; phấn đấu mỗi thôn, bản, tổ dân phố đều có mô hình “Dân vận khéo”; vận động, thuyết phục Nhân dân tham gia phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị và trật tự an  toàn xã hội.

Những cá nhân vinh dự được nhận Kỷ niệm chương vì công tác dân vận

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, cần xây dựng tinh thần phục vụ, tôn trọng Nhân dân trong đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục thể chế hóa, cụ thể hóa mối quan hệ "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", nhất là nội dung Nhân dân làm chủ và phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát"; kiên quyết không bố trí những người không đủ năng lực, trình độ và không có uy tín làm công tác dân vận. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải thực sự tin dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân; cấp uỷ Đảng, chính quyền các cấp tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận phát huy vai trò, nâng cao chất lượng công tác dân vận trong thời gian đến; phải quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận. Đó cũng là cách chúng ta làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời kỳ mới.

Dịp này, Ban Dân vận Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 40 cá nhân; trong đó, có 9 cá nhân cấp tỉnh vì đã có nhiều đóng góp trong công tác Dân vận của Đảng.

Tin, ảnh: Anh Phong

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước

Sau 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 38 của Ban Bí thư về “đẩy mạnh công tác Bảo hiểm y tế (BHYT) trong tình hình mới”, sáng 16/4 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến với các điểm cầu trong nước nhằm đánh giá những kết đạt được cũng như những tồn tại hạn chế, bài học kinh nghiệm để đạt kết quả tốt hơn trong thời gian tới.

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước
Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương

Sáng 31/3, Hội Khuyến học đồng hương Quảng Điền tại Huế tổ chức tổng kết 30 năm hoạt động để đánh giá công tác khuyến học trong thời gian qua và xây dựng phương hướng hoạt động cho những năm tiếp theo.

Kết nối đồng hương Quảng Điền hướng về quê hương
Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi

Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi nhận được sự đồng tình ủng hộ của lực lượng nghệ nhân, cộng đồng nhân dân, sự hưởng ứng tích cực của các trường học trên địa bàn.

Bảo vệ, phát huy giá trị di sản nghệ thuật bài Chòi
Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn

Đây là thời điểm mà cả hệ thống chính trị trong tỉnh tăng tốc thực hiện công tác dân vận (DV), nhất là “DV khéo” để củng cố, tạo sự đồng thuận cao hơn nữa của người dân, hướng đến mục tiêu đưa Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết (NQ) 54 của Bộ Chính trị.

Tăng cường công tác dân vận ở những nơi còn vướng mắc, khó khăn
Return to top