ClockThứ Ba, 07/08/2018 09:34

Đại học Huế đón tiếp thí sinh xác nhận nhập học

TTH.VN - Sáng 7/8, Đại học (ĐH) Huế bắt đầu đón tiếp thí sinh trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào ĐH hệ chính quy của ĐH Huế năm 2018 đến xác nhận nhập học tại Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (số 1 Điện Biên Phủ, TP. Huế).

Điểm chuẩn đợt 1 các ngành của ĐH Huế từ 13 - 23,25 điểmTrường ĐH Nông Lâm đón thí sinh trúng tuyển phương thức xét học bạ nhập học

Thí sinh xác nhận nhập học tại ĐH Huế

Lực lượng đón tiếp của ĐH Huế và các cơ sở giáo dục thành viên được phân chia thành nhiều bàn đón tiếp để tiếp nhận bản chính giấy chứng nhận kết quả thi trung học phổ thông (THPT) Quốc gia 2018 và làm các thủ tục liên quan trong thời gian nhanh nhất, tránh tình trạng thí sinh và người nhà phải đợi lâu.

Lê Thị Diễm My, một thí sinh xác nhận nhập học trong sáng 7/8 chia sẻ: “Các thầy cô hướng dẫn tận tình và hoàn tất các thủ tục nhanh, chỉ mất vài phút là xong. Hơn nữa, ĐH Huế có hướng dẫn chuẩn bị sẵn các thủ tục trước tại nhà nên thuận lợi khi đến xác nhận nhập học trực tiếp”.

Ngoài hình thức xác nhận nhập học trực tiếp, thí sinh có thể gửi hồ sơ xác nhận nhập học qua đường bưu điện. Thời gian xác nhận nhập học đến 17 giờ ngày 12/8 (tính theo dấu bưu điện đối với thí sinh gửi giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia 2018 theo đường bưu điện).

Tin, ảnh: Hữu Phúc

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thêm phương thức tuyển sinh, thêm cơ hội cho thí sinh

Điểm nổi bật trong tuyển sinh năm 2024 của Đại học Huế là các trường thành viên, khoa trực thuộc mở rộng sử dụng phương thức tuyển sinh dựa trên kết quả đánh giá năng lực (ĐGNL), do Đại học Huế phối hợp với Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Thừa Thiên Huế.

Thêm phương thức tuyển sinh, thêm cơ hội cho thí sinh
Rời chiến trường vẫn là chiến sĩ

Xuất hiện khá muộn so với các Hội Cựu chiến binh (CCB) khác trong Đại Học (ĐH) Huế, nhưng Hội CCB Trường ĐH Luật là cái tên nổi bật trong các hoạt động, phong trào thi đua do Hội CCB ĐH Huế, Hội CCB tỉnh phát động. Làm được điều này do hội là một tập thể đoàn kết, nhất trí, luôn giữ nhiệt huyết của những người từng khoác áo lính.

Rời chiến trường vẫn là chiến sĩ
Return to top