ClockThứ Tư, 14/08/2019 09:14

Hỗ trợ anh Hồ Hữu Giàu và con gái 3,5 triệu đồng

TTH - Thay mặt các nhà tài trợ, sáng 13/8/2019, Quỹ Sen Xanh đã đến trao toàn bộ số tiền hỗ trợ cho anh Giàu. Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và mong muốn được nhận thêm sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đối với gia đình.

“Em mong sớm bình phục để về với các con”

Đại diện Báo Thừa Thiên Huế trao tiền hỗ trợ cho anh Hồ Hữu Giàu

Sau khi bài viết “Cha bệnh nặng, con có nguy cơ nghỉ học” trong chuyên mục Quỹ Sen Xanh trên Báo Thừa Thiên Huế số 7668 ra ngày 8/8/2019 nêu hoàn cảnh éo le của anh Hồ Hữu Giàu mắc bệnh nặng, thời gian sống chỉ còn tính từng ngày. Vợ anh bỏ đi đã lâu nên không biết cháu Hồ Thị Thúy Kiều, học sinh lớp 3/1, Trường tiểu học Xuân Phú, TP. Huế con anh sẽ dựa vào ai sau này.     

Một bạn đọc giấu tên đã gửi hỗ trợ 2 triệu đồng; PGS.TS Hoàng Anh Tiến, Phó Trưởng khoa Tim mạch Bệnh viện Trường đại học Y Dược Huế hỗ trợ 1 triệu đồng; một phóng viên Báo Thừa Thiên Huế hỗ trợ 500.000 đồng.

Thay mặt các nhà tài trợ, sáng 13/8/2019, Quỹ Sen Xanh đã đến trao toàn bộ số tiền hỗ trợ cho anh Giàu. Chúng tôi chân thành cảm ơn các nhà tài trợ và mong muốn được nhận thêm sự quan tâm hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đối với gia đình.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ Sen xanh, Báo Thừa Thiên Huế, 61 Trần Thúc Nhẫn, TP. Huế; điện thoại: 0914078282; số tài khoản: 4011201000840 - Ngân hàng NN&PTNT Thừa Thiên Huế, Chi nhánh Trường An (ghi hỗ trợ em Kiều, TP. Huế).

Tin, ảnh: H L

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam”

Lễ hưởng ứng “Ngày sách & Văn hóa đọc Việt Nam” năm 2024 với thông điệp “Sách hay cần bạn đọc” do Thư viện tổng hợp tỉnh, Trung tâm VH-TT&TT TX. Hương Thủy, Phòng GD&ĐT thị xã và Thị Đoàn Hương Thủy phối hợp tổ chức tại Trường TH&THCS Phú Sơn sáng 23/4.

Hưởng ứng “Ngày sách  Văn hóa đọc Việt Nam”
Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống

Các nước trên toàn thế giới đã dành 2 năm qua để soạn thảo một hiệp ước quốc tế về phòng ngừa, chuẩn bị và ứng phó với đại dịch. Nhưng hiện vẫn còn khá xa để đạt được đồng thuận về các vấn đề quan trọng như công bằng vaccine và giám sát mầm bệnh.

Hiệp ước đại dịch - Niềm tin về hỗ trợ sự sống
Return to top