ClockThứ Ba, 24/01/2017 18:01

Nhà Trắng: Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga đánh bại IS tại Syria

TTH.VN - Hoa Kỳ để ngỏ khả năng thực hiện các hoạt động chung với Nga trong cuộc chiến chống lại các nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria, Nhà Trắng cho biết.

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về Aleppo, SyriaMỹ ngừng đàm phán với Nga về lệnh ngừng bắn ở SyriaNga, Mỹ nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn mong manh tại SyriaNga-Mỹ đạt thỏa thuận đột phá về vấn đề SyriaNgoại trưởng Nga - Mỹ tìm kiếm một tiếng nói chung cho vấn đề Syria

Quân đội Mỹ chiến đấu ở Syria. Ảnh: AP

Đáp lại câu hỏi về tuyên bố của Nga đối với một sứ mệnh không kích chung với Hoa Kỳ tại Syria, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sean Spicer hôm qua (23/1) nói rằng, Hoa Kỳ sẽ "hợp tác với bất kỳ quốc gia nào cùng chia sẻ mối quan tâm chung với chúng tôi trong việc đánh bại IS", chính quyền mới của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định.

"Chúng tôi có thể làm việc với một bên nào đó để tạo ra cơ hội kinh tế tốt hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế," ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp kéo dài tại Nhà Trắng hôm qua.

"Nếu có một cách mà chúng ta có thể chống lại IS bằng việc hợp tác với bất cứ nước nào, dù đó là Nga hay bất cứ ai khác, và chúng tôi có cùng lợi ích quốc gia trong đó, chắc chắn, chúng tôi sẽ không bỏ qua cơ hội đó," ông Spicer nói khi được hỏi về triển vọng hành động quân sự chung ở Syria.

Kể từ tháng 9/2014, Mỹ và một số đồng minh Ả Rập đã thực hiện các cuộc không kích chống lại IS trên lãnh thổ Syria mà không cần bất kỳ sự ủy quyền nào từ Damascus hoặc của Liên Hiệp quốc. Đến tháng 9/2015, Nga cũng phát động các cuộc không kích riêng chống lại những kẻ khủng bố vốn vẫn đang tàn phá Syria. Theo nhiều nhà phân tích, các chiến dịch của Nga đã phá vỡ xương sống của IS.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Donald Trump thường xuyên chỉ trích quyết định của cự Tổng thống Obama khi rút lực lượng quân đội Mỹ khỏi Iraq và để lại một khoảng trống cho IS lấp vào.

Nhóm khủng bố IS, trong đó nhiều kẻ ban đầu đã được đào tạo của CIA ở Jordan vào năm 2012 để gây bất ổn cho chính phủ Syria, đã và đang thực hiện các hành vi bạo lực kinh hoàng chống lại tất cả các cộng đồng người dân ở Syria.

Ngày sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 8/11 năm ngoái, ông Trump nói rằng Hoa Kỳ cần phải chiến đấu chống IS, và ngừng tấn công chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, nói rằng ông có "quan điểm ngược lại với nhiều người về vấn đề Syria."

Bảo Nghi (Lược dịch từ PressTV)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top