ClockThứ Sáu, 31/05/2019 09:13

Nhật Bản đề xuất khuôn khổ pháp lý lưu thông tự do dữ liệu tại G20

Thủ tướng Nhật Bản Abe đã đề xướng việc hoàn thiện những quy tắc có tính tin cậy cao hướng tới xây dựng một “khu vực lưu thông dữ liệu,” nơi dữ liệu được truyền tải tự do vượt qua biên giới quốc gia.

Nhật Bản kêu gọi G20 tăng cường sự phối hợp toàn cầuNhật Bản dẫn đầu nỗ lực toàn cầu về nhựa thân thiện với đại dương

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe​. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề xướng việc hoàn thiện những quy tắc có tính tin cậy cao hướng tới xây dựng một “khu vực lưu thông dữ liệu” - nơi dữ liệu được truyền tải tự do vượt qua biên giới quốc gia.

Ông Abe mong muốn các quốc gia tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Osaka, Nhật Bản vào cuối tháng Sáu tới chia sẻ về đề xuất này.

Phát biểu tại bữa tiệc chiêu đãi tối 30/5 trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 25 ở thủ đô Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản đã nhắc tới cụm từ “Data Free Flow with Trust” (DFFT) tức lưu thông dữ liệu tự do với sự tin cậy, và mong muốn xây dựng một trật tự như vậy trên thế giới.

Những quy định về lưu thông dữ liệu hiện đang được áp dụng riêng rẽ tại Mỹ, Trung Quốc và châu Âu, vì vậy cần thống nhất những quy định này trong phạm vi toàn cầu. Việc tạo ra trật tự pháp lý cho lưu thông dữ liệu nhằm mục đích mang lại lợi ích cho “bất kì người nào trên thế giới,” đem thành tựu của nền kinh tế số đến với tất cả người dân châu Á.

Sáng kiến về khuôn khổ pháp lý lưu thông dữ liệu tự do sẽ cho phép các dữ liệu như giao thông, công nghiệp, y tế... lưu thông qua biên giới, trong khi các dữ liệu về tài sản trí tuệ, thông tin cá nhân... được bảo vệ.

Sự thống nhất các quy định quốc tế trong lưu thông dữ liệu sẽ không cho phép các quốc gia xây dựng những luật lệ riêng để "trói buộc" dữ liệu.

Thủ tướng Nhật Bản sẽ gắn việc đề xuất khuôn khổ pháp lí lưu thông dữ liệu với việc cải cách Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) tại Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới với mong muốn “thổi làn gió mới vào WTO như một mũi tên trúng hai đích,” tạo ra một khuôn khổ đàm phán cho WTO, nơi có cả Mỹ, Trung Quốc, đồng thời kêu gọi các nước tham gia nhận thức và thúc đẩy nỗ lực này, đi đầu hướng đến một khu vực lưu thông dữ liệu của tương lai, là nền tảng cơ bản phát triển nền kinh tế số toàn cầu.

Trước đó tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản từng nêu quan điểm về việc xây dựng quy tắc chung quốc tế về lưu thông dữ liệu, trong đó ủng hộ dữ liệu được truyền tải tự do xuyên biên giới.

Nội dung này sẽ được đề xuất thảo luận trong khuôn khổ WTO, tổ chức gần đây đang bị đánh giá giảm vai trò trong việc xử lý tranh chấp.

Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Osaka vào cuối tháng Sáu tới được kỳ vọng sẽ có thể làm rõ phương châm cải cách WTO./.

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top