ClockThứ Tư, 17/10/2018 15:11

Nhật Bản, Tây Ban Nha đẩy mạnh hợp tác kinh tế, an ninh

TTH.VN - Nhân dịp đánh dấu kỷ niệm 150 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp phía Tây Ban Nha Pedro Sanchez cam kết sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác về kinh tế và an ninh của hai nước ngày càng phát triển vững mạnh trong tương lai.

Số lượng du khách đến Nhật Bản giảm lần đầu tiên trong 6 nămNhật Bản thúc đẩy hợp tác Mekong – Nhật BảnNhật Bản giới thiệu hệ thống visa du lịch điện tử vào năm 2020Đức đạt thỏa thuận trao trả người nhập cư về Tây Ban NhaNhiệt độ kỷ lục dự báo xuất hiện tại Tây Ban Nha, Bồ Đào NhaTây Ban Nha có nội các mới nhiều phụ nữ nhất trong lịch sử

Nhật Bản, Tây Ban Nha đẩy mạnh hợp tác kinh tế, an ninh. Ảnh: Japan Times

Trong khuôn khổ hội đàm tổ chức tại Madrid (Tây Ban Nha), Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định, Nhật Bản và Tây Ban Nha “sẽ hợp tác hành động chặt chẽ nhằm mục tiêu giải quyết những thách thức mà cộng đồng quốc tế và quan hệ song phương hai nước đang phải đối mặt”.

Được biết, Tây Ban Nha là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Shinzo Abe. Cũng trong chuyến đi này, vị thủ tướng cũng sẽ đến Pháp tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương và có mặt tại Brussels để tham gia hội nghị cấp cao Á - Âu bắt đầu vào ngày 18/10 sắp tới.

Trong bối cảnh cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp, hai nhà lãnh đạo của Nhật Bản và Tây Ban Nha thống nhất sẽ thúc đẩy hệ thống thương mại tự do và cởi mở, cùng lúc tái khẳng định cam kết của hai nước về việc “chống lại chủ nghĩa bảo hộ, bao gồm tất cả các hoạt động thương mại bất công bằng”.

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cũng hoan nghênh việc ký kết thành công thỏa thuận thương mại tự do giữa Nhật Bản và liên minh châu Âu (EU) và khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đẩy nhanh thời gian thỏa thuận chính thức có hiệu lực.

Về vấn đề an ninh, lãnh đạo hai nước cũng cam kết sẽ triển khai mọi biện pháp để đảm bảo phi hạt nhân hóa, giải trừ tất cả các vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên.

Đan Lê (Lược dịch từ Japan Times)

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền

Từ khi mô hình camera giám sát an ninh trật tự (ANTT) được triển khai ở Phong Điền đã góp phần phát hiện, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

“Mắt thần” đảm bảo an ninh ở Phong Điền
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

TIN MỚI

Return to top