ClockThứ Ba, 27/06/2017 14:18

Nhật Bản tìm kiếm cơ hội hợp tác mới với Nga về quần đảo tranh chấp

TTH.VN - Cố vấn đặc biệt cho Thủ tướng Nhật Bản Eiichi Hasegawa cho biết, một phái đoàn chính phủ Nhật Bản hôm nay (27/6) đã tới quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Kuril, Nhật Bản gọi là quần đảo phương Bắc để tìm kiếm các cơ hội tiềm năng cho việc hợp tác giữa Moscow và Tokyo.

Tổng thống Putin: Quan hệ Nga - Nhật đang “tiến triển”Nga, Nhật sẽ ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác kinh tế"Tư duy mới" trong quan hệ Nga - NhậtThủ tướng Abe đến Yamaguchi bắt đầu hội đàm với Tổng thống Putin

Quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Kuril, Nhật Bản gọi là quần đảo phương Bắc. Ảnh: Wikimedia

Phái đoàn Nhật Bản có chuyến thăm 5 ngày tới quần đảo Kuril bắt đầu từ hôm nay, dự kiến ​​sẽ thăm các cơ sở đã được công nhận là tương lai cho sự phát triển của các hoạt động kinh tế chung giữa 2 nước Nga-Nhật trên quần đảo. Theo Sputnik, đoàn thị sát gồm các quan chức chính phủ và 70 doanh nhân.

"Các dự án cụ thể không thể được hình thành cho tới khi chúng ta tìm ra được giải pháp chung cho vùng đất, đó là lý do tại sao chuyến đi này là một bước tiến lớn. Chúng tôi dự kiến sẽ thực hiện một nghiên cứu rất chi tiết và tìm ra các cơ hội tiềm năng...", ông Hasegawa cho biết.

Quan hệ Nga-Nhật từ lâu đã trở nên phức tạp bởi thực tế, hai quốc gia này chưa bao giờ ký một hiệp ước hòa bình lâu dài từ sau khi Thế chiến II kết thúc. Nguyên nhân được cho là do sự bất đồng đối với một nhóm các hòn đảo đang tranh chấp mà Nga gọi là Kuril và Nhật Bản là các vùng lãnh thổ phía Bắc, bao gồm 4 lãnh thổ: Iturup, Kunashir, Shikotan và Habomai.

Việc tái thiết mối quan hệ giữa Moscow và Tokyo bắt đầu khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và trình bày một kế hoạch kinh tế song phương 8 điểm trong chuyến công du đến Sochi, Nga hồi tháng 5/2016. Kế hoạch này bao gồm các lĩnh vực như phát triển dầu khí, hiện đại hóa các cảng và sân bay ở vùng Viễn Đông Nga. Tháng 9 cùng năm, Thủ tướng Abe cũng tham gia Diễn đàn Kinh tế phương Đông (EEF) 2016 tại Vladivostok của Nga.

Ngày 21/4 vừa qua, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko nói rằng, quan hệ kinh tế giữa Tokyo và Moscow có thể được củng cố nhờ niềm tin lẫn nhau giữa 2 nhà lãnh đạo Abe và Putin.

                        Tố Quyên (Lược dịch từ Sputnik)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung

Từ ngày 16 đến 18/4, Bệnh viện Trung ương (BVTW) Huế phối hợp với đoàn bác sĩ của Bệnh viện Kyoto Katsura (Nhật Bản) tổ chức đợt huấn luyện nâng cao về nội soi tiêu hóa can thiệp cho các bác sĩ tại các Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện 199 Đà Nẵng và Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Đào tạo nội soi cho bác sĩ 5 bệnh viện khu vực miền Trung
Nhật Bản: Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20% tổng số hộ gia đình vào năm 2050

Một nghiên cứu mới của Viện Nghiên cứu An sinh xã hội và Dân số quốc gia Nhật Bản cho biết, đến năm 2050, 10,8 triệu người cao tuổi ở nước này sẽ sống một mình, chiếm 20,6% tổng số hộ gia đình, đánh dấu sự gia tăng kể từ năm 2020, khi chỉ 7,37 triệu người già - tương đương 13,2% tổng số hộ gia đình, sống một mình.

Nhật Bản Người cao tuổi sống một mình sẽ chiếm 20 tổng số hộ gia đình vào năm 2050
Return to top