ClockThứ Tư, 26/04/2017 14:22

Nga, Nhật sẽ ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác kinh tế

TTH.VN - Nhật Bản sẽ ký hơn 20 thỏa thuận về các dự án hợp tác kinh tế trong lĩnh vực môi trường đô thị và dịch vụ y tế, trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào ngày mai (27/4).

Đối thoại "2+2" Nga-Nhật quan trọng cho an ninh châu Á-Thái Bình DươngNhật Bản kỳ vọng thiết lập quan hệ tin tưởng với NgaNhật Bản đơn giản hoá thủ tục cấp visa cho du khách Nga"Tư duy mới" trong quan hệ Nga - NhậtNhật - Nga ký kết thoả thuận hợp tác kinh tế trị giá hơn 2,5 tỷ USD

Tổng thống Nga Vladimir Putin (bên trái) bắt tay Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong một cuộc họp báo chung ở thủ đô Tokyo hồi năm ngoái. Ảnh: AP

Hãng thông tấn Kyodo dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho hay, các dự án nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác song phương và sẽ bổ sung vào 80 thỏa thuận song phương đã được ký kết trước đó.

Cũng trong cuộc gặp sắp tới, ông Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ xem xét việc thực hiện các thỏa thuận đã đạt được trong năm 2016. Hai bên dự định thảo luận về triển vọng hợp tác kinh tế, chính trị và nhân đạo giữa Moscow với Tokyo, Điện Kremlin nói thêm.

Trong chuyến thăm Nhật Bản của ông Putin vào ngày 15-16/12 năm ngoái, 2 quốc gia tiến hành ký kết 12 thỏa thuận liên Chính phủ và 68 văn kiện về các dự án kinh tế giữa doanh nghiệp Nga và Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực năng lượng, đầu tư, dược và nông nghiệp.

Thanh Ngân (Lược dịch từ Sputniknews & Follow News)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp

Tại buổi tiếp xã giao bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng Lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh chiều 26/4, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình mong muốn, hai phía tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên các mặt giáo dục, y tế, du lịch, thu hút đầu tư, bảo tồn di sản, nhất là quảng bá văn hóa.

Tiếp tục thúc đẩy hợp tác với các địa phương của Pháp
Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên

Theo ước tính vừa được Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 24/4, trận động đất nghiêm trọng ở miền Trung Nhật Bản vào ngày đầu năm mới 2024 đã có tác động tiêu cực đến kinh tế nước này, với thiệt hại có thể lên tới 115 tỷ yên (743 triệu USD) trong quý I/2024, tức gần 0,1% GDP danh nghĩa của cả nước.

Trận động đất ngày đầu năm khiến kinh tế Nhật Bản giảm 115 tỷ yên
Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng

Sáng 20/4, Trường cao đẳng Du lịch Huế (thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) làm việc, trao đổi kinh nghiệm và tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội và Trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Hợp tác để đào tạo nhân lực du lịch chất lượng
Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng

Mối quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt giữa Thừa Thiên Huế với các địa phương của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục được tăng cường và phát triển tốt đẹp, ngày càng gắn bó, tin cậy, hiệu quả và thiết thực.

Hợp tác vì sự phát triển và thịnh vượng
Return to top