ClockThứ Sáu, 19/02/2016 16:15

Phái đoàn Mỹ thăm Cuba tìm hiểu cơ hội kinh doanh, du lịch...

TTH.VN - Một phái đoàn gồm các quan chức từ các bang Washington, Maryland và Virginia sẽ đến thăm Cuba vào cuối tuần này để khám phá các cơ hội tiềm năng trong các lĩnh vực kinh doanh, giáo dục, y tế và du lịch, Sputnik hôm nay (19/2) dẫn lời người đứng đầu Phòng Thương mại Washington cho biết.

Tổng thống Mỹ thăm Cuba: Dấu son mới trong quan hệ hai nướcCuba và Mỹ ký thỏa thuận mở lại đường bay trực tiếp giữa hai nướcCuba lần đầu tiên tham gia hội nghị an ninh Caribbean với Mỹ

Quan hệ Mỹ-Cuba đang dần khởi sắc. Ảnh: AP

Phái đoàn 41 người này dự kiến sẽ có chuyến thăm Cuba bắt đầu từ ngày 20/2 đến 25/2, trở thành nhóm quan chức mới nhất một loạt các chính trị gia và lãnh đạo doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm Cuba kể từ khi Tổng thống Obama công bố tái lập quan hệ ngoại giao với quốc đảo Cuba hồi cuối năm 2014.

Thông báo về chuyến đi được đưa ra trong bối cảnh tương lai của các ngành thương mại và du lịch Mỹ-Cuba trở nên tươi sáng hơn khi Chính phủ Mỹ và Cuba ngày 16/2 đã chính thức ký một hiệp định hàng không, cho phép Mỹ mở 110 chuyến bay thẳng hàng ngày tới Cuba lần đầu tiên sau hơn 50 năm cấm vận.

Theo tờ Washington Post, các quan chức Mỹ sẽ có cuộc gặp với các đối tác Cuba, bao gồm cả Thị trưởng Havana và Bộ trưởng Bộ thương mại nước ngoài Cuba. Đại diện Phòng thương mại Washington cho biết, "chúng tôi sẽ tìm hiểu mọi lĩnh vực, bao gồm các khía cạnh kinh doanh, giáo dục, khách sạn, du lịch, y tế... nhiều nhất có thể".

Ông Brian Kenner, Phó thị trưởng phụ trách việc lập kế hoạch và phát triển kinh tế của Washington cho biết sẽ chia sẻ những bài học rút ra được về việc bảo tồn các di tích lịch sử và cơ sở hạ tầng dưới những tác động của khách du lịch.

Trong khi đó, Phòng thương mại Washington nói rằng có những điều họ có thể học hỏi từ Cuba, ví như bằng cách nào mà quốc gia đang phát triển này có thể duy trì các tiêu chuẩn giáo dục và y tế ở mức cao với nguồn lực tài chính hạn chế.

Bà Angela Franco, một quan chức Mỹ vừa tới Cuba khảo sát cho chuyến đi ngày mai bày tỏ hy vọng rằng "sứ mệnh này sẽ là một khởi đầu để đảm bảo tương lai kinh tế và lợi ích cộng đồng cho các khu vực, các cư dân, và các doanh nghiệp của cả hai nước".

Hôm qua (18/2), Nhà Trắng cũng tuyên bố Tổng thống Obama dự kiến sẽ ​​đến Cuba vào ngày 21-22/3 tới trong một chuyến thăm đầu tiên của một Tổng thống Mỹ kể từ năm 1928, đánh dấu một bước tiến mới trong việc làm tan băng mối quan hệ giữa Mỹ-Cuba.

Tố Quyên (Lược dịch từ Sputnik & Washingtonpost)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp

Theo tin từ Nhà Trắng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và lãnh đạo Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) Michael Regan vừa công bố 8 tổ chức sẽ giám sát việc đầu tư 20 tỷ USD để tài trợ cho hàng chục nghìn dự án năng lượng sạch và giao thông vận tải tại các cộng đồng có hoàn cảnh khó khăn trên khắp nước Mỹ.

Mỹ đầu tư 20 tỷ USD vào năng lượng sạch ở các cộng đồng thu nhập thấp
Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip

Trong một cuộc phỏng vấn với Tạp chí Nikkei Asia trước thềm một hội nghị thượng đỉnh ba bên lịch sử ở Washington vào tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết, Nhật Bản, Mỹ và Philippines sẽ hợp tác cùng nhau trong các lĩnh vực như chất bán dẫn, số hóa, các mạng lưới truyền thông, năng lượng sạch và khoáng sản quan trọng.

Nhật Bản, Mỹ, Philippines sẽ hợp tác về năng lượng sạch và chip
Return to top