ClockThứ Sáu, 03/05/2019 15:37

Quảng Điền được mùa dưa hấu, khoai lang

TTH.VN - Vụ trồng dưa hấu năm 2019, dù gặp bất lợi về thời tiết nhưng người trồng dưa hấu, khoai lang ruột đỏ trên đất cát xã Quảng Lợi, Quảng Công vẫn có một mùa vụ bội thu.

Khoai lùi ấm cả mùa đôngĐặc sản làngNhớ khoai nướng đồng

Thu hoạch dưa hấu

Ông Phan Đăng Bảo, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Lợi thông tin, vụ dưa hấu năm 2019, toàn xã đưa vào trồng 9 ha, tập trung ở cánh đồng của HTX Thạnh Lợi và Tín Lợi, bình quân mỗi ha dưa hấu cho thu nhập 150 triệu đồng. Đây là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất trên vùng đất cát địa phương. 

Tại địa bàn xã Quảng Công đến nay đã đưa vào trồng 7 ha dưa hấu, chất lượng thơm ngon được người tiêu dùng ưa chuộng nên giá thành bán ra khá cao 8.000đ/kg. Bên cạnh trồng dưa hấu, người dân ở thôn 4, xã Quảng Công đã trồng thành công khoai lang ruột đỏ. 

“Sau 5 tháng trồng và chăm sóc, khoai bắt đầu cho thu hoạch. Có những năm thời tiết thuận lợi, ít mưa bão thì một sào khoai ở Quảng Công đạt sản lượng từ 4 – 5 tạ, còn trung bình 3,5 – 4 tạ, thu nhập từ 3,5 – 4 triệu đồng. Từ trồng khoai đem lại giá trị kinh tế cao hơn hẳn nhiều loại cây trồng khác nên chính quyền địa phương dự định sẽ tiếp tục duy trì và ngày càng mở rộng thêm diện tích trồng khoai lang lên 17ha”, ông Lê Duận, Chủ tịch UBND xã Quảng Công khẳng định.

Tin, ảnh: Công cường

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Quảng Điền phối hợp Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Phú tổ chức khởi công nhà tình thương cho bà Nguyễn Thị Mong ở thôn Phú Lễ, xã Quảng Phú.

Khởi công xây nhà cho hộ nghèo ở Quảng Điền
Quảng Điền: 85,4% trường đạt chuẩn quốc gia

Ngày 11/4, Trường THCS Nguyễn Hữu Dật (huyện Quảng Điền) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 và chứng nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2.

Quảng Điền 
85,4 trường đạt chuẩn quốc gia
Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận

Sáng 5/4, Huyện ủy Quảng Điền tổ chức hội nghị nhằm tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 12 gắn với sơ kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 20 của Huyện ủy về tiếp tực thực hiện Nghị quyết số 25 của Trung ương về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận
Return to top