ClockThứ Năm, 28/07/2016 13:32

Quốc hội hoàn tất phê chuẩn thành viên Chính phủ

Sau khi Quốc hội hoàn tất phê chuẩn 5 Phó thủ tướng và 21 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ vào sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 26 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra mắt.

Chính phủ mới ra mắt sáng nay

26 thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 vừa được Quốc hội phê chuẩn sáng nay (28.7) gồm 5 Phó thủ tướng và 21 Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Theo đó, 5 Phó thủ tướng là các ông Phạm Bình Minh (kiêm Bộ trưởng Ngoại giao), Vương Đình Huệ, Trương Hòa Bình, Vũ Đức Đam và Trịnh Đình Dũng. 

Trong 17 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thì ông Đỗ Văn Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc có tỷ lệ phiếu đồng ý cao nhất, chiếm 97,57%.

Người có tỷ lệ phiếu đồng ý thấp nhất là Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung với tỷ lệ gần 81%. Đáng chú ý, tại lần đầu được phê chuẩn vào cương vị này hồi tháng 4.2016, tư lệnh ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cũng là thành viên Chính phủ có số phiếu ủng hộ thấp nhất.

Thay đổi duy nhất trong số các thành viên Chính phủ so với lần được Quốc hội thông qua cách nay 3 tháng là vị trí Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tân Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường có số phiếu ủng hộ đạt 86,64%.

Là thành viên duy nhất trong bộ máy Chính phủ được phê chuẩn sáng nay không là ủy viên trung ương, nhưng Bộ trưởng Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến vẫn có số phiếu tán thành hơn 93,5%.

Như vậy, về số lượng, so với nhiệm kỳ 2011 - 2016, Chính phủ mới vẫn giữ nguyên với 27 thành viên, mặc dù trước đó cũng có ý kiến đề nghị tăng thêm một Phó thủ tướng.

Ngoài Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được phê chuẩn trước đó và 5 Phó thủ tướng vừa được Quốc hội thông qua sáng nay, danh sách này còn có 17 bộ trưởng và 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Cụ thể, danh sách 17 bộ trưởng như sau: 

Bộ trưởng Quốc phòng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch.
Bộ trưởng Công an: Thượng tướng Tô Lâm,
Bộ trưởng Nội vụ: Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Tư pháp: Lê Thành Long.
Bộ trưởng Kế hoạch và đầu tư: Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Tài chính: Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Công thương: Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Giao thông vận tải: Trương Quang Nghĩa
Bộ trưởng Tài nguyên và môi trường: Trần Hồng Hà
Bộ trưởng Xây dựng: Phạm Hồng Hà
Bộ trưởng Thông tin và truyền thông: Trương Minh Tuấn
Bộ trưởng Lao động, thương binh và xã hội: Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch: Nguyễn Ngọc Thiện
Bộ trưởng Khoa học và công nghệ: Chu Ngọc Anh
Bộ trưởng Giáo dục và đào tạo: Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Y tế: Nguyễn Thị Kim Tiến

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Mai Tiến Dũng
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Lê Minh Hưng
Tổng thanh tra Chính phủ: Phan Văn Sáu
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc: Đỗ Văn Chiến

Theo Thanh Niên
 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng

Chiều 4/4, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Xuất bản Văn kiện Đảng Toàn tập (1924 - 2020) Trương Thị Mai chủ trì buổi làm việc của Hội đồng Xuất bản và Ban Chỉ đạo xây dựng bản thảo về các nội dung liên quan đến việc xuất bản bộ sách.

Văn kiện Đảng Toàn tập 1924 - 2020 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng
WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa ra mắt một mạng lưới mới về các chủng virus corona, CoViNet, để phát hiện, theo dõi và đánh giá sớm và chính xác về SARS-CoV-2, MERS-CoV, cũng như các chủng virus corona mới, có tầm quan trọng đối với sức khỏe cộng đồng.

WHO ra mắt mạng lưới toàn cầu để theo dõi các chủng virus corona
Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon

Hãng Thông tấn Reuters ngày 27/3 đưa tin, Brazil và Pháp vừa khởi động một chương trình đầu tư, nhằm mục tiêu bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon ở Brazil và Guyana, với khoản đầu tư trị giá 1 tỷ euro (tương đương 1,1 tỷ USD) từ các nguồn quỹ công và tư nhân trong vòng 4 năm tới.

Brazil và Pháp ra mắt chương trình bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon
Return to top