ClockThứ Năm, 07/07/2016 20:36

Tham vấn thành lập Khu Bảo tồn Tam Giang - Cầu Hai

TTH - Ngày 7/7, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tham vấn dự án thành lập Khu Bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai nhằm triển khai Dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết tại tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Tại hội thảo, nhóm công tác đất ngập nước địa phương thực hiện dự án “Bảo tồn các khu đất ngập nước quan trọng và sinh cảnh liên kết tại tỉnh Thừa Thiên Huế” trình bày một số nhiệm vụ, kế hoạch, như: triển khai các hoạt động tăng cường nhận thức và năng lực về giá trị của đất ngập nước (ĐNN), quản lý và sử dụng hiệu quả ĐNN trong mối liên hệ với sinh cảnh liên kết tại địa phương; đề xuất giải pháp giảm áp lực và tăng cường sinh kế cho cộng đồng dân cư tại khu ĐNN. Đại diện một số đơn vị, ngành liên quan cũng đề xuất cần gắn kết chặt chẽ giữa các ngành, đơn vị như thủy sản, lâm nghiệp, chi hội nghề cá, môi trường… để có sự tham gia quản lý đồng bộ và cần nhanh chóng thành lập khu bảo tồn, xác định chủ quản cụ thể khi thành lập khu bảo tồn…

H.Thương

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tam Giang và sự tiếc nuối của Chủ tịch Quốc hội

Theo dõi phiên họp chiều 11/10/2021, tôi rất vui khi biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sau khi thảo luận đã nhất trí ban hành Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 2 sắp diễn ra cuối tháng 10 này.

Tam Giang và sự tiếc nuối của Chủ tịch Quốc hội
Đường thông, vùng đông bừng sáng - Kỳ I:Những “Cung đường vàng”

Ngoài thế mạnh tiềm năng vùng đất với nhiều di sản, Thừa Thiên Huế còn sở hữu hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai lớn nhất khu vực Đông Nam Á và bờ biển cát trắng nắng vàng nằm phía đông trải dài gần 130km tuyệt đẹp đã ghi tên vào bản đồ du lịch thế giới. Gần đây, vùng đông bừng sáng từng ngày nhờ những tuyến đường kết nối.

Đường thông, vùng đông bừng sáng - Kỳ I Những “Cung đường vàng”
Return to top