ClockChủ Nhật, 19/06/2016 17:13

Tổng thống Obama thăm công viên quốc gia Yosemite, kêu gọi chống biến đổi khí hậu

Nhân chuyến thăm quan cùng gia đình tới công viên quốc gia Yosemite ở bang California (Mỹ) hôm qua 18/6, Tổng thống Barack Obama đã kêu gọi chống biến đổi khí hậu và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường.

LHQ: Biến đổi khí hậu đe dọa đến chất lượng du lịch ở các khu di sản1/5 loài thực vật trên thế giới đứng trước nguy cơ tuyệt chủngBiến đổi khí hậu làm gia tăng sự lây lan của Zika

Tổng thống Obama cùng phu nhân Michelle và 2 con gái đã cùng nhau tới thăm công viên quốc gia Yosemite ở bang California (Mỹ) hôm qua 18/6. Trong ảnh: Trực thăng chở gia đình Tổng thống hạ cánh xuống công viên Yosemite (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Obama cùng phu nhân Michelle và 2 con gái đã cùng nhau tới thăm công viên quốc gia Yosemite ở bang California (Mỹ) hôm qua 18/6. Trong ảnh: Trực thăng chở gia đình Tổng thống hạ cánh xuống công viên Yosemite (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Obama tới thăm Yosemite nhân kỷ niệm 100 năm thành lập của hệ thống công viên quốc gia ở Mỹ. Trong ảnh: Phu nhân Michelle Obama tươi cười khi vừa đặt chân xuống công viên Yosemite (Ảnh: AP)
Tổng thống Obama tới thăm Yosemite nhân kỷ niệm 100 năm thành lập của hệ thống công viên quốc gia ở Mỹ. Trong ảnh: Phu nhân Michelle Obama tươi cười khi vừa đặt chân xuống công viên Yosemite (Ảnh: AP)
Ông Obama là tổng thống đương nhiệm đầu tiên tới công viên Yosemite từ sau chuyến thăm của cựu Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1962. Trong ảnh: Cả gia đình Tổng thống Obama đi qua khu vực đồng cỏ Ahwahnee ở Yosemite (Ảnh: AFP)
Ông Obama là tổng thống đương nhiệm đầu tiên tới công viên Yosemite từ sau chuyến thăm của cựu Tổng thống John F. Kennedy vào năm 1962. Trong ảnh: Cả gia đình Tổng thống Obama đi qua khu vực đồng cỏ Ahwahnee ở Yosemite (Ảnh: AFP)
Trong 2 nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, ông Obama đã xây dựng những chính sách bảo vệ hơn 260 triệu hecta đất và nước, nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào của nước Mỹ. Trong ảnh: Tổng thống Obama vẫy tay chào các nhân viên làm việc tại công viên Yosemite (Ảnh: Reuters)
Trong 2 nhiệm kỳ tại Nhà Trắng, ông Obama đã xây dựng những chính sách bảo vệ hơn 260 triệu hecta đất và nước, nhiều hơn bất kỳ tổng thống nào của nước Mỹ. Trong ảnh: Tổng thống Obama vẫy tay chào các nhân viên làm việc tại công viên Yosemite (Ảnh: Reuters)
Nhân chuyến thăm tới công viên quốc gia Yosemite, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu về vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trước thác nước Yosemite, thác nước cao nhất tại công viên này. (Ảnh: Reuters)
Nhân chuyến thăm tới công viên quốc gia Yosemite, Tổng thống Obama đã có bài phát biểu về vấn đề biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường trước thác nước Yosemite, thác nước cao nhất tại công viên này. (Ảnh: Reuters)
“Những công viên này thuộc về chúng ta. Hành tinh này thuộc về chúng ta. Và chúng ta chỉ có duy nhất một hành tinh mà thôi… Biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa nữa, nó đã trở thành thực tế hiện hữu rồi”, ông Obama nói (Ảnh: AP)
“Những công viên này thuộc về chúng ta. Hành tinh này thuộc về chúng ta. Và chúng ta chỉ có duy nhất một hành tinh mà thôi… Biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa nữa, nó đã trở thành thực tế hiện hữu rồi”, ông Obama nói (Ảnh: AP)
“Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để bảo tồn tài nguyên đất, nền văn hóa và lịch sử của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa xong nhiệm vụ”, Tổng thống Obama nhấn mạnh (Ảnh: AFP)
“Chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để bảo tồn tài nguyên đất, nền văn hóa và lịch sử của chúng ta. Chúng ta vẫn chưa xong nhiệm vụ”, Tổng thống Obama nhấn mạnh (Ảnh: AFP)
Trong chuyến thăm tới công viên Yosemite, Tổng thống Obama cùng phu nhân Michelle đã gặp gỡ nhóm học sinh tiểu học để tham dự một hoạt động ngoại khóa của các học sinh tại đây. Trong ảnh: Tổng thống Obama giơ tay giả làm gấu để trêu đùa các học sinh khi tới giao lưu ở công viên Yosemite (Ảnh: AFP)
Trong chuyến thăm tới công viên Yosemite, Tổng thống Obama cùng phu nhân Michelle đã gặp gỡ nhóm học sinh tiểu học để tham dự một hoạt động ngoại khóa của các học sinh tại đây. Trong ảnh: Tổng thống Obama giơ tay giả làm gấu để trêu đùa các học sinh khi tới giao lưu ở công viên Yosemite (Ảnh: AFP)
Những phút vui đùa thoải mái của Tổng thống và phu nhân bên các học sinh tiểu học (Ảnh: AP)
Những phút vui đùa thoải mái của Tổng thống và phu nhân bên các học sinh tiểu học (Ảnh: AP)
Tổng thống Obama kể chuyện cho các học sinh để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Ông chủ Nhà Trắng giả ngã xuống, sau đó nhờ các học sinh kéo dậy. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Obama kể chuyện cho các học sinh để truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Trong ảnh: Ông chủ Nhà Trắng giả ngã xuống, sau đó nhờ các học sinh kéo dậy. (Ảnh: Reuters)
Ông Obama phát vé vào công viên cho các học sinh (Ảnh: AP)
Ông Obama phát vé vào công viên cho các học sinh (Ảnh: AP)
Tổng thống Obama cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với các học sinh tham dự chương trình “Trẻ em trong công viên” tại công viên Yosemite (Ảnh: AFP)
Tổng thống Obama cùng phu nhân chụp ảnh lưu niệm với các học sinh tham dự chương trình “Trẻ em trong công viên” tại công viên Yosemite (Ảnh: AFP)
Theo Dân trí
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tổ chức Lao động quốc tế (ILO):
Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu

Hơn 70% lực lượng lao động toàn cầu phải đối mặt với những rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng mỗi năm, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) ngày 22/4 cho biết; đồng thời lưu ý, các chính phủ sẽ cần phải hành động khi những con số tăng lên.

Người lao động thế giới ngày càng gặp rủi ro do biến đổi khí hậu
“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu

Châu Âu đang ngày càng phải đối mặt với những đợt nắng nóng gay gắt đến mức cơ thể con người không thể chịu được, khi biến đổi khí hậu tiếp tục làm nền nhiệt toàn cầu tăng cao, cơ quan giám sát khí hậu Copernicus của EU và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết.

“Stress nhiệt” gây hại cho sức khỏe ngày càng gia tăng ở châu Âu
Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20%

Một nghiên cứu do chính phủ Đức hỗ trợ cho thấy đến giữa thế kỷ này, thiệt hại đối với nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng suất và sức khỏe con người do biến đổi khí hậu ước tính có thể lên đến khoảng 38.000 tỷ USD/năm, tức gần 1/5 GDP toàn cầu, bất kể nhân loại có cắt giảm khí carbon gây ô nhiễm mạnh mẽ đến đâu.

Biến đổi khí hậu có thể khiến GDP toàn cầu năm 2050 giảm gần 20
Return to top