ClockThứ Năm, 27/09/2018 17:50

Trang bị kiến thức phòng chống HIV/AIDS và sức khỏe sinh sản vị thành niên

TTH.VN - Đó là mục đích hướng đến của lớp “Tập huấn truyền thông phòng chống HIV/AIDS và Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên” do Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em tỉnh phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tổ chức vào ngày 27/9.

Kỳ thị với người nhiễm HIV sẽ bị xử phạt tới 20 triệu đồngTư vấn xét nghiệm HIV tự nguyện: Hiểu đúng, sống khỏeGiúp sinh viên hiểu hơn kiến thức dân số - sức khỏe sinh sản

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Toàn, Chi cục phó Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình trình bày về kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên tại lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn là sinh viên tình nguyện, hội viên, thành viên các chi hội và hội trực thuộc. Ngoài ra, còn có các săn sóc viên và nhân viên các trung tâm bảo trợ trẻ em, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Lớp tập huấn gồm các nội dung: tuyên truyền giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, kiến thức về sức khỏe sinh sản vị thành niên, kỹ năng tuyên truyền về sức khỏe sinh sản vị thành niên, kiến thức về HIV/AIDS, kỹ phòng phòng chống HIV/AIDS từ cộng đồng, kỹ năng truyền thông phòng chống xâm hại tình dục trẻ em.

Thông qua lớp tập huấn, ban tổ chức mong muốn trang bị cho học viên những kiến thức, thái độ và kỹ năng phù hợp. Trên cơ sở đó, hình thành những kỹ năng phục vụ hoạt động tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng.

Tin, ảnh: Phước Ly

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thấu hiểu để yêu thương

Mang đến những hiệu quả rõ rệt trong công tác tuyên truyền và bảo vệ quyền trẻ em, thời gian gần đây, Hội Bảo vệ quyền Trẻ em (BVQTE) tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm tăng cường sự gắn kết, thấu hiểu giữa phụ huynh và con trẻ.

Thấu hiểu để yêu thương
Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, số vụ thanh, thiếu niên phạm tội ngày càng gia tăng với tính chất và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do nhận thức pháp luật kém, tâm lý đám đông, công tác quản lý của gia đình chưa chặt chẽ.

Báo động gia tăng tội phạm tuổi vị thành niên

TIN MỚI

Return to top