ClockThứ Bảy, 12/10/2019 15:35

Xây dựng dịch vụ gắn với bảo vệ môi trường

TTH.VN - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có chuyến khảo sát những địa điểm đậu đỗ xe đạp trong dự án xây dựng các dịch vụ du lịch xanh và kiểm tra vấn đề ô nhiễm môi trường tại kênh Phát Lát vào sáng 12/10.

Làm sạch, đẹp Rú CháDu lịch xanh & sạchNgành du lịch ASEAN đóng góp quan trọng cho kinh tế và đầu tư khu vựcXả rác và câu chuyện của ý thức

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ (thứ hai từ trái sang) chỉ đạo cần xây dựng các dịch vụ du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Cùng đi khảo sát còn có lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư, UBND TP. Huế, đơn vị thi công dự án và các ban ngành liên quan.

Hướng đến Đại Nội không khói xe

Thời gian qua, nhằm phục vụ nhu cầu của nhiều du khách trong nước và quốc tế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã phối hợp với các đơn vị du lịch triển khai dịch vụ xe thân thiện với môi trường như, xe điện, xe ngựa tham quan các điểm ở Đại Nội, Hoàng Thành Huế.

Bên cạnh các loại hình đó, tại Huế, dịch vụ du lịch bằng xe đạp đang có nhu cầu cao nhưng vẫn chưa có đơn vị nào triển khai. Mới đây, một dự án dịch vụ du lịch bằng xe đạp thông minh được hình thành hướng đến việc bảo vệ môi trường.

Đại diện đơn vị triển khai dự án dịch vụ du lịch xe đạp cho biết, dịch vụ xe đạp chia sẻ nghĩa là du khách dùng  xe đạp đi dạo dọc sông Hương, tham quan di tích. Du khách có thêm lựa chọn nữa ngoài thuyền, xe điện… Mục tiêu của dịch vụ hướng đến giảm thiểu ô nhiễm môi trường. "Đây là hình thức du lịch mà khách phương Tây lẫn nội địa yêu thích. Khi triển khai, dự án xe đạp thông minh sẽ hình thành trong và ngoài nội thành. Dự kiến, trong nội thành sẽ bố trí 300-400 chiếc, vòng ngoài khoảng 2.000 chiếc. Nếu thuận lợi chúng tôi sẽ triển khai dự án trước festival, hướng đến việc xây dựng Huế trở thành thành phố thông minh”.

Tại chuyến khảo sát các địa điểm triển khai dự án này vào sáng 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đánh giá cao mục tiêu của dự án, đồng thời cho rằng, khi triển khai cần chọn những địa điểm bãi đỗ xe đạp hợp lý, ưu tiên các dịch vụ xanh, hình thành các tuyến xe đạp du lịch trong và ngoài nội thành. “Khi hình thành dịch vụ này sẽ thu hút đông đảo du khách tham gia tour tuyến, nhu cầu nhà vệ sinh vô cùng cấp thiết, thiết chế các tiện ích công cộng rất cần thiết. Do vậy, cần tăng cường hệ thống thùng rác, hạn chế rác thải du lịch ra môi trường”, ông Phan Ngọc Thọ nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ thông tin, chủ trương của tỉnh là Đại Nội không khói xe, hình thành phố đi bộ kết nối các phường nội thành.

Sau khi nghe báo cáo về những bất cập về việc thí điểm dịch vụ xe điện trong Đại Nội Huế của lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các sở ngành, nhà đầu tư đánh giá lại nhu cầu sử dụng phương tiện của khách du lịch và người dân để có phương án phù hợp.

“Về các dịch vụ du lịch tỉnh luôn ưu tiên xe thân thiện môi trường như, xe bus điện, xe điện, xe đạp. Hướng đến giao thông công cộng, ưu tiên xe bus điện, xã hội hoá các điểm sạc điện công cộng. Việc quản lý sẽ áp dụng công nghệ, kết nối với các trục đường đi bộ phía bờ Nam dọc hai bờ sông Hương, bắc qua cầu Trường Tiền cầu Dã Viên tạo nên những sản phẩm mới về du lịch, tạo điều kiện cho du khách đi bộ ngắm vẻ đẹp của TP. Huế thơ mộng”, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Nhanh chóng khơi thông kênh Phát Lát

Kênh Phát Lát nối từ sông An Cựu đến sông Như Ý đi qua hai phường An Đông và Xuân Phú (TP. Huế). Nhiều năm qua, con kênh này ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống dân sinh cũng như môi trường xung quanh. Mặc dù chính quyền địa phương đã có những nỗ lực cải thiện nhưng tình hình vẫn không thuyên giảm đáng kể.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ trao đổi với  lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị TP. Huế (bên trái) về nhiều điểm bất hợp lý trong xây dựng đê kè hai bên kênh Phát Lát  

Khảo sát thực tế vào sáng 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, việc xây dựng đê kè hai bên con kênh này còn nhiều bất cập, đồng thời phê bình những chi tiết không phù hợp trong quá trình thi công, xây dựng tuyến đê kè. Do vậy, các ban ngành liên quan cần phải trả lại môi trường thông thoáng, sạch đẹp cho con kênh.

Trước những băn khoăn của Lãnh đạo TP. Huế và Phòng Quản lý Đô thị TP. Huế về vốn để khắc phục tình trạng này, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ nói: “Các cơ quan liên quan có thể đề xuất vốn nạo vét trong chương trình phòng chống lụt bão. Tùy vào nguồn lực, cần ưu tiên nạo vét sớm những đoạn ô nhiễm nặng. Việc vệ sinh, nạo vét có thể kết hợp với ra quân Ngày Chủ nhật xanh để trả lại môi trường trong lành, dòng nước trong xanh sông như Ý ”.

Cấp thiết trùng tu Châu Hương Viên

Cũng trong sáng 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã đến thăm Châu Hương Viên và rất trăn trở khi địa điểm di tích này xuống cấp nghiêm trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tưởng nhớ Ưng Bình Thúc Giạ Thị tại Châu Hương Viên

Châu Hương Viên là nơi danh nhân Ưng Bình Thúc Giạ Thị tên thật là Nguyễn Phúc Ưng Bình (1877-1961), một nhà thơ nổi tiếng của xứ Huế và là người có công lao to lớn trong việc hình thành, phát triển ca Huế thính phòng từng sinh sống. Châu Hương Viên là địa chỉ văn hóa truyền thống, vốn là thi đàn của “Hương Bình thi xã”. 

Hiện, không ai trông coi nên Châu Hương Viên đã hoang phế, xuống cấp. Đất vườn Châu Hương Viên cũng dần bị lấn chiếm và do đô thị hóa khiến ai cũng phải xót xa. Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan phải xác định lại diện tích Châu Hương Viên và nhanh chóng phối hợp để có những phương án trùng tu phù hợp để “cứu” lấy một di tích văn hóa bị xuống cấp.

Bài, ảnh: L.Thọ

 

 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt”

Trước bối cảnh du lịch nội địa còn gặp nhiều thách thức, việc phát động kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt - Việt Nam tôi yêu” được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai được kỳ vọng sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực. Để đạt được hiệu quả, Thừa Thiên Huế cũng cần triển khai nhiều giải pháp.

Kích cầu du lịch nội địa “Người Việt đi du lịch Việt”
Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng

Tờ Thailand Business News ngày hôm nay (7/5) cho hay, Thái Lan vừa chào đón hơn 12 triệu du khách chỉ trong vòng 4 tháng. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của đất nước Thái Lan - một điểm đến du lịch nổi tiếng.

Thái Lan đón hơn 12 triệu du khách trong 4 tháng
Vướng mặt bằng, nhiều gói thầu dự án hạ tầng du lịch gặp khó

Dù đã gia hạn tiến độ hoàn thành, nhưng đến nay nhiều hạng mục thuộc các gói thầu của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng - giai đoạn 2, dự án thành phần Thừa Thiên Huế (gọi tắt DA Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch), vẫn chưa thể thi công do chưa có mặt bằng.

Vướng mặt bằng, nhiều gói thầu dự án hạ tầng du lịch gặp khó

TIN MỚI

Liên kết hữu ích
Return to top