ClockThứ Tư, 01/05/2019 22:16

Bế mạc Festival Nghề truyền thống: "Huế đã có những ngày rộn ràng, sôi động"

TTH.VN - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng BTC Festival Nghề truyền thống Huế 2019 tại đêm bế mạc lễ hội tối 1/5.

15 sản phẩm trưng bày tại Festival Nghề truyền thống Huế 2019 đạt giải bình chọn sản phẩm tiêu biểuCuộc hội ngộ của những nhà tơ lụa hàng đầu Việt NamNhiều cơ hội rộng mở cho sản phẩm làng nghềĐộc đáo không gian Trúc chỉ“Không gian văn hóa ẩm thực thuần Việt” sẽ góp phần đưa Huế trở thành “Kinh đô ẩm thực”Mãn nhãn với “Áo dài trên con đường di sản”Sắc màu lễ hội cuốn hút du kháchNơi làng nghề tỏa sáng

Hình ảnh những con diều truyền thống tung bay trong đêm bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2019

Chương trình bế mạc diễn ra ở sân khấu trước Trường THPT chuyên Quốc Học, trong không gian thơ mộng bên dòng sông Hương...

Đến dự buổi lễ các ông Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Huỳnh Cư, UVTV Tỉnh ủy, Bí Thư Thành ủy; Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP. Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival Nghề truyền thống Huế 2019. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các đoàn khách quốc tế đến từ nhiều quốc gia và hơn 400 nghệ nhân, thợ thủ công trong, ngoài nước, các nghệ sĩ, diễn viên, nhà tài trợ và đông đảo người dân, du khách.

Festival Nghề truyền thống Huế 2019 có nhiều hoạt động thu hút nhiều du khách và người dân tham quan, trong đó có “Không gian văn hóa ẩm thực thuần Việt” dân gian và đương đại với sự đồng hành của Vietravel. Xuyên suốt lễ hội với rất nhiều hoạt động tôn vinh các làng nghệ, nghệ nhân. trải nghiệm... Ở đêm bế mạc, trong các tiết mục nghệ thuật một lần nữa hàm chứa trong đó những giá trị vô giá của các làng nghề, nghệ nhân. 

Tại đêm hội giã bạn, ông Nguyễn Đăng Thạnh - Phó Chủ tịch UBND TP. Huế, Phó Trưởng BTC Festival Nghề truyền thống Huế 2019 khẳng định, lễ hội này đã tạo cho Huế một diện mạo mới, những ngày rộn ràng, sôi động. Trong một tuần diễn ra, lễ hội thu hút hơn 25.000 lượt du khách trong và ngoài nước mỗi ngày. 

Dịp này, BTC Festival Nghề truyền thống Huế 2019 đã vinh danh các đơn vị, nghệ nhân tiêu biểu của các làng nghề, trong đó có 7 thành phố, 2 hiệp hội nghề và 1 doanh nghiệp quốc tế, 23 nghệ sĩ, nghệ nhân, 40 cơ sở nghề và 17 nhà thiết kế, họa sĩ trong nước… Ngoài ra, đã trao giải hội thi bình chọn sản phẩm tiêu biểu cho 15  nghệ nhân, cơ sở nghề.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ (thứ 3, từ phải vào) vinh danh các đoàn quốc tế về tham dự Festival Nghề truyền thống Huế 2019

Một tiết mục nghệ thuật với sự xuất hiện của nón lá, gợi nhớ về làng nghề truyền thống nổi tiếng của Huế

Phần trình diễn của một nhóm các thiếu nữ, trên tay là những bông hoa giấy rất đẹp mắt

Hồn làng quê được tái hiện qua một hoạt cảnh, ở đó người xem thấy được những sản phẩm làm từ mây tre đan

Nối tiếp phần vinh danh là 7 tiết mục văn nghệ đặc sắc 

Hoa hậu Ngọc Hân - gương mặt thân quen với Festival Nghề truyền thống Huế. Mỗi phần trình diễn của Ngọc Hân đều gợi nhớ đến hình ảnh một làng nghề.

Rất đông khán giả có mặt để chia tay với một mùa lễ hội được đánh giá tạo nhiều ấn tượng

Màn trình diễn pháo hoa, tiết mục cuối cùng của đêm bế mạc Festival Nghề truyền thống Huế 2019.

Hương Thành (thực hiện)

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024

Chiều 14/2 (nhằm ngày mồng 5 Tết Giáp thìn), UBND T,P. Huế tổ chức bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024. Tham dự có lãnh đạo thành phố; các sở, ban, ngành, các Hội Sinh vật cảnh và người dân.

Bế mạc Hội Xuân Giáp thìn 2024
Bế mạc chương trình tết Huế 2024

Sáng 5/2, Ban Tổ chức (BTC) chương trình tết Huế 2024 tổ chức lễ bế mạc và trao giải cho các đơn vị, địa phương. Tham dự, có UVTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Huế Phan Thiên Định; lãnh đạo thành phố và các ban ngành, doanh nghiệp, địa phương trên địa bàn.

Bế mạc chương trình tết Huế 2024
Return to top