ClockThứ Bảy, 16/06/2018 10:50

Các nước G20 cam kết thúc đẩy tiếp cận năng lượng rộng rãi

Phóng viên TTXVN tại Buenos Aires đưa tin ngày 15/6, Hội nghị bộ trưởng Năng lượng nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã kết thúc hai ngày họp tại thành phố Bariloche, Argentina, với cam kết thúc đẩy tiếp cận năng lượng một cách rộng rãi, cũng như sự cần thiết phải xóa bỏ sự khan hiếm năng lượng.

Ngoại trưởng G20 nhóm họp tập trung vào chủ nghĩa khủng bố, biến đổi khí hậuLãnh đạo tài chính G20 tập trung thảo luận các vấn đề thương mạiNhật Bản sẽ lần đầu tiên chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20 vào năm 2019G20 triển khai kế hoạch chống đói nghèo ở châu Phi

Toàn cảnh hội nghị. (Nguồn: EPA-EFE/TTXVN)

Tại cuộc họp lần này, G20 đã tập trung thảo luận các chính sách thúc đẩy việc chuyển đổi sang hệ thống năng lượng linh hoạt, minh bạch và sạch hơn.

Cùng với đó, các nước tham dự cũng đã đề cập tới những giải pháp nhằm giảm thiểu chính sách trợ giá đối với các loại nhiên liệu hóa thạch, sự minh bạch về thông tin năng lượng, cũng như việc số hóa thị trường năng lượng.

Hội nghị cho rằng tiếp cận với dịch vụ năng lượng hiện đại là một yêu cầu thiết yếu, đồng thời thừa nhận năng lượng là yếu tố quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững.

Với tư cách là nước chủ nhà, Argentina cũng kiến nghị giải quyết chi phí dịch vụ năng lượng và các vấn đề về khả năng tiếp cận, cũng như tìm kiếm hướng đi mới trong việc thúc đẩy tiếp cận năng lượng, bao gồm cả việc thực hiện cải cách các kế hoạch khu vực của G20 và tăng nguồn tài trợ quốc tế để tiếp cận đối với các nước có nguồn lực tài chính hạn chế.

Tham dự hội nghị lần này có 20 nền kinh tế thành viên cùng với các khách mời là Tây Ban Nha, Hà Lan và Chile cùng đại diện của một số tổ chức quốc tế.

Các nước G20 chiếm 2/3 dân số thế giới và 85% GDP toàn cầu, tiêu thụ 77% nguồn năng lượng và hơn 80% nguồn năng lượng tái tạo của thế giới.

Hiện, Argentina đang đảm nhận vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm này./. 

Theo Vietnam+

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dịch vụ tốt sẽ thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh

Dù là xu hướng của tương lai, song để chuyển đổi giao thông xanh không phải là điều đơn giản. Ông Cung Trọng Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển Thừa Thiên Huế đã có những trao đổi về chiến lược của tỉnh trong lĩnh vực này.

Dịch vụ tốt sẽ thúc đẩy chuyển đổi giao thông xanh
Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh

Chiều 10/4, tại Nghệ An, Trường đại học Kinh tế, Đại học Huế phối hợp với Viện Nghiên cứu kinh doanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Kinh tế Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học Quốc gia “Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh hướng tới mục tiêu phát triển bền vững”.

Phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy đầu tư xanh

TIN MỚI

Return to top