ClockChủ Nhật, 09/07/2017 06:53

G20 triển khai kế hoạch chống đói nghèo ở châu Phi

TTH.VN - Các quốc gia G20 ngày 8/7 khởi động một sáng kiến ​​chưa từng có nhằm chống lại đói nghèo ở châu Phi. Sáng kiến được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của nhóm này ở Đức.

Những vấn đề chính trước thềm hội nghị thượng đỉnh G20Nhật Bản kêu gọi G20 thúc đẩy hợp tác về biến đổi khí hậuMỹ - Nhật - Trung thảo luận trước thềm Hội nghị thượng đỉnh G20Đức huy động 20.000 cảnh sát bảo vệ Hội nghị thượng đỉnh G20

Thủ tướng Đức Angela Merkel (bên trái) nói chuyện với Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tại thành phố Hamburg, Đức ngày 8/7. Ảnh: AFP

Theo "Thỏa thuận Đầu tư" của Thủ tướng Đức Angela Merkel, 7 quốc gia châu Phi ban đầu sẽ cam kết cải cách và nhận được hỗ trợ kỹ thuật nhằm thu hút các khoản đầu tư tư nhân mới.

Hơn một nửa số người dân châu Phi là người trẻ dưới 25 tuổi và dân số sẽ tăng gấp đôi vào giữa thế kỷ, giúp kinh tế tăng trưởng và tạo việc làm thiết yếu cho thanh niên sẽ ngăn họ rời khỏi quê hương, bà Merkel nhận định.

Các quốc gia đối tác của Đức là Ghana, Bờ Biển Ngà và Tunisia, trong khi Ethiopia, Morocco, Rwanda và Senegal cũng tham gia vào sáng kiến. Những quốc gia nghèo hơn như Niger hay Somalia hiện không nằm trong danh sách.

"Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các quốc gia châu Phi và kêu gọi đối tác khác tham gia vào sáng kiến ​​này", G20 nói trong bản thông cáo của họ.

Khoảng 100.000 người, phần lớn là người dân từ tiểu vùng Sahara châu Phi đã thực hiện những cuộc hành trình nguy hiểm đến châu Âu, băng qua Địa Trung Hải trên những chiếc thuyền chật hẹp năm nay, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di cư không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thanh Ngân (Lược dịch từ AFP & CNA)


 

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh

Ngày 28/4, tại các địa phương, người dân đồng loạt ra quân triển khai Ngày Chủ nhật xanh và thực hiện các mô hình hay, chương trình ý nghĩa.

Đồng loạt ra quân Ngày Chủ nhật xanh
Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết, Liberia, Benin và Sierra Leone vừa triển khai vaccine sốt rét nhằm tiêm chủng cho hàng triệu trẻ em trên khắp ba quốc gia Tây Phi này.

Thêm 3 nước triển khai vaccine sốt rét
Châu Phi cần 277 tỷ USD/năm để thích ứng với khí hậu

Tham dự một hội nghị cấp cao về tài chính khí hậu, Chủ tịch nhóm Ngân hàng Phát triển châu Phi (AfDB) Akinwumi Adesina vừa lên tiếng kêu gọi hành động khẩn cấp khi biến đổi khí hậu tiếp tục tàn phá nhiều quốc gia châu Phi.

Châu Phi cần 277 tỷ USD năm để thích ứng với khí hậu
Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não

Trong một động thái lịch sử, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây cho biết, Nigeria đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai loại vaccine 5 trong 1 mới “mang tính cách mạng” chống viêm màng não, nhằm bảo vệ con người, chống lại 5 chủng vi khuẩn não mô cầu chính là A, C, W, Y và X.

Nigeria trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai vaccine mới chống viêm màng não
Return to top