An toàn cho người dân và du khách

An toàn cho người dân và du khách

4 vấn đề mà Công an tỉnh và công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đặc biệt chú trọng trong những ngày nghỉ lễ năm nay
Uống rượu say, trình báo sai sự thật

Theo Nghị định 144, ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định, hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể bị phạt lên đến 3 triệu đồng.

Uống rượu say, trình báo sai sự thật
Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước

Thời tiết bắt đầu bước vào những ngày nắng nóng. Đây là thời điểm mà các điểm bơi lội mở cửa trở lại, nhu cầu tắm sông, suối của người dân, nhất là các em nhỏ tăng cao. Vì vậy, cẩn trọng đuối nước luôn phải được đặt lên hàng đầu.

Trang bị kỹ năng và nâng cao ý thức phòng, chống đuối nước
Cho con xe, đừng quên cho thêm kiến thức

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vào ngày 20/3 tại Km 123+600 thuộc Quốc lộ 26 (đoạn qua thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) khiến nam sinh lớp 7 tử vong...

Cho con xe, đừng quên cho thêm kiến thức
Cảnh báo “giả mạo tổ chức trại hè để lừa đảo”

Do tin tưởng nội dung các trang Facebook trên là đúng sự thật, nên nhiều người dân đã chuyển tiền để đăng ký cho con em mình tham gia. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền xong thì đối tượng chiếm đoạt và chặn liên lạc.

Cảnh báo “giả mạo tổ chức trại hè để lừa đảo”
Return to top