Tuổi trẻ ngành y vừa khám chữa bệnh, phòng chống COVID-19, vừa trực tiếp hiến máu cứu người

Đây là hoạt động ý nghĩa hưởng ứng lời kêu gọi “Tuổi trẻ blouse trắng - trái tim hồng” của tổ chức Đoàn thanh niên. Riêng sáng 20/5, Trung tâm Huyết học Truyền máu (Bệnh viện Trung ương Huế) đã tiếp nhận 73 đơn vị máu toàn phần; trong đó, có 47 đơn vị 350ml và  9 đơn vị tiểu cầu. Số còn lại, các đoàn viên sẽ tiếp tục hiến đều trong tuần. Trong số các đoàn viên đã đăng ký, một phần sẽ chuyển qua hiến tiểu cầu và đưa vào danh sách ngân hàng máu sống để hiến trong thời điểm cấp cứu.

Ths.BSCKII. Hoàng Thị Lan Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, kế hoạch tiếp nhận hiến máu tình nguyện trong tháng 5/2021 là 4.800 đơn vị, với 14 đợt tổ chức. Nhưng tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nên hầu hết các đơn vị đã hoãn tổ chức hiến máu tình nguyện. Do đó, nguồn máu dự trữ của Trung tâm Truyền máu thiếu hụt trầm trọng. Ước tính chỉ đủ phục vụ cho cấp cứu trong 3 - 5 ngày tới.

Để giải quyết tình trạng khan hiếm nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị những ca bệnh không thể trì hoãn, Ban giám đốc Bệnh viện chỉ đạo Đoàn thanh niên kêu gọi đoàn viên thanh niên vừa khám chữa bệnh, vừa phòng chống dịch Covid-19 và vừa trực tiếp hiến máu cứu người. Đồng thời, gửi công văn đến các Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện đề nghị tiếp tục duy trì hiến máu để phục vụ cấp cứu và điều trị theo quy định trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19.

Tin, ảnh: Đồng Văn