Pháp và Đức sẽ tạo ra trận cầu đáng chú ý nhất đêm nay và rạng sáng mai

Về tương quan lực lượng, đương kim vô địch thế giới được đánh giá nhỉnh hơn phần còn lại của bảng đấu dù có sự xuất hiện của nhà vô địch châu Âu - Bồ Đào Nha và cựu vương thế giới - Đức.

Triết lý của Deschamps dường như đã ngấm vào đường gân, thớ thịt của từng tuyển thủ Pháp. Không phải ngẫu nhiên mà trong đội hình tuyển Pháp có sự góp mặt của các cầu thủ đang tỏ ra “mờ nhạt” ở các CLB chủ quản. Những Benjamin Pavard, Antoine Griezmann… ít nhiều gây thất vọng ở các giải vô địch quốc gia nhưng lên tuyển “lột xác” trở thành con người khác. Với chiến thuật Deschamps áp dụng, tất cả mọi vị trí đều phát huy hiệu quả cao nhất.

Sau chức vô địch thế giới 2018, phần lớn các con người ấy vẫn còn hiện diện trong giải đấu này, cộng thêm sự xuất hiện của Karim Benzema, “hỏa lực” của “Gà trống Goloa” sẽ có sức công phá ngoài sức tưởng tượng.

Hãy điểm qua những cái tên góp mặt trong đội hình tuyển Pháp với trục xương sống như thế này: Trong khung thành là thủ môn chưa bao giờ bị đánh giá thấp - Hugo Lloris; Raphael Varane, Benjamin Pavard và Lucas Hernandez tạo nên lá chắn vững chắc (trong đó Raphael Varane đang được cả Manchester utd lẫn PSG thèm muốn); hàng tiền vệ được tổ chức, phân phối bởi những ngôi sao có số má Paul Pogba - N'Golo Kante; trên hàng công Antoine Griezmann, Kylian Mbappe cùng với Benzama chỉ một cần một khoảnh khắc lóe sáng thôi cũng đủ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi hàng thủ.

Ở World Cup 2018, Deschamps tỏ ra rất tinh quái. Pháp không đá theo lối hào hoa vốn có mà chiến thuật được định hình theo trục xương sống, mọi tuyến, khu vực đều có sự tổ chức chặt chẽ. Các cầu thủ biết làm gì để đoạt lại bóng và chuyển trạng thái. Với những con người đang có trong tay, nhiều sơ đồ đội hình Deschamps có thể áp dụng, từ 4-3-3, 3-4-3 hay 4-2-3-1, 3-5-2…

Deschamps chắc chắn sẽ rất muốn trở thành người duy nhất vô địch World Cup lẫn EURO trên cương vị cầu thủ và HLV. Phong độ trước giải đấu này của “Gà trống Goloa” cũng rất ấn tượng, 20 trận gần nhất, đoàn quân của Deschamps chỉ một lần nhận thất bại. Trong lịch sử, 31 lần đụng độ tuyển Đức, Pháp cũng giành đến 14 chiến thắng, chỉ 5 lần thất bại. Tại bán kết EURO 2016, Pháp cũng đả bại Đức với tỉ số 2-0.

Sự tại vị quá lâu của Joachim Low khiến những “cỗ xe tăng” Đức bây giờ trở nên cũ kỹ. Những ngôi sao trong đội hình trở nên già nua tại giải đấu năm nay. 6 trận gần nhất, Die Mannschaft nhận 2 thất bại, một trước Tây Ban Nha với tỉ số như séc tennis (thua 0-6), một là cú sốc trước đội bóng nhỏ bé Bắc Macedonia (thua 1-2).

Không phủ nhận trong đội hình tuyển Đức bây giờ vẫn còn những siêu sao. Với Toni Kross và Ikay Godugan ở tuyến giữa, hay Kai Havertz trên hàng công, tuyển Đức cũng khó bị đánh giá thấp. Song, như đã nói, cách vận hành của Joachim Low bây giờ rất dễ bị bắt bài. Hàng phòng ngự nổi tiếng thi đấu chắc chắn trong quá khứ bây giờ trở thành điểm yếu trong đội hình, khi mà Mats Hummels tỏ ra chậm chạp bởi dấu hiệu tuổi tác. Họ sẽ sa sao khi đối mặt với hàng công “khủng” của tuyển Pháp, nhất là tuyến trên Toni Kross và Ikay Godugan đều là những cầu thủ không có thiên hướng phòng ngự.

Sau nhiều vinh quang, HLV Joachim Low sẽ chia tay tuyển Đức sau giải lần này. Những ngày cuối “nhiệm kỳ”, thật khó cho ông khi phải đụng độ một tuyển Pháp đang có phong độ cao ngay trận ra quân, dù Die Mannschaft được đá ngay trên sân nhà (SVĐ Allianz Arena, Munich, Đức).

L.Thọ