Năm qua, Hội Nhà văn tỉnh đã có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu, mang tính chuyên nghiệp và được dư luận đánh giá cao, như: tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ 12 và Festival Huế với chương trình thơ Nguyên Tiêu đầy ý vị, chương trình Viếng mộ thi nhân đẫm chất nhân văn, chương trình thơ trẻ đầy sinh động.  

Hội Nhà văn tỉnh trao tặng thưởng cho các tác phẩm xuất sắc năm 2014.

 
Hội cũng đã phối hợp tổ chức các buổi giới thiệu hai tập sách “Huế những dấu ấn lịch sử và văn hóa” và “Lịch sử báo chí Huế” của hai nhà nghiên cứu Nguyễn Xuân Hoa-Trương Thị Cúc; giới thiệu tập thơ mới của các nhà thơ Nguyễn Thiền Nghi, Trần Tịnh Yên, Châu Thu Hà; giới thiệu tác phẩm truyện ký “Người tù thông minh” của nhà văn Nhất Lâm; tổ chức các trại sáng tác ở A Lưới, Phú Lộc...
 
Dịp này, Hội đã trao tặng thưởng tác phẩm xuất sắc năm 2014 cho tập thơ “Mùa lau trắng tuổi” của nhà thơ Nguyễn Thiền Nghi và tập thơ “Lối yêu thương” của nhà thơ Từ Nguyễn. 
Trang Hiền