C. Ronaldo và các đồng đội đang có cơ hội hạ gục tuyển Đức. Ảnh: VOV

Sau chức vô địch Euro 2016, tiếp đó là Nations League 2019, Bồ Đào Nha đã xây dựng được một lứa cầu thủ tài năng ngày càng ở độ chín phong độ. Điều này giúp Seleccao không còn phụ thuộc vào ngôi sao C. Ronaldo.

Dưới thời HLV Fernando Santos, Bồ Đào Nha luôn là đội bóng đặt tính hiệu quả lên hàng đầu khi có thể chủ động tấn công dồn dập nhưng đồng thời sẵn sàng hạ thấp đội hình chờ cơ hội phản công, bất chấp đối thủ là ai.

Với lối chơi được xây dựng trên nền tảng sức mạnh tập thể, gắn kết nhưng không làm mất đi tính đột biến đến từ những cá nhân xuất sắc là C. Ronaldo, Bruno Fernandes, Bernardo Silva hay Ruben Dias… như một sự pha trộn giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Bồ Đào Nha đã dần khắc phục được điểm yếu bởi ảnh hưởng tuổi tác từ những cái tên như Pepe, Jose Fonte hay Joao Moutinho…

Bên cạnh đội hình có khá nhiều chân sút bậc nhất trải đều ở các tuyến, khi ngoài C. Ronaldo còn là một Ruben Dias được xem là trung vệ hay nhất châu Âu mùa giải vừa qua; bộ đôi hậu vệ cánh “siêu tấn công” Joao Cancelo - Raphael Guerreiro; “cậu bé vàng” nơi hàng tiền vệ Renato Sanches; cùng một loạt tiền đạo đẳng cấp thế giới như Andre Silva, “thần đồng” Joao Felix, Diogo Jota, điều Bồ Đào Nha khiến đối thủ ngán ngại còn là “bộ óc” của GLV HLV Fernando Santos - chiến lược gia đã giúp Bồ Đào Nha đăng quang Euro 2016 với một đội hình tệ hại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Nếu đặt lên bàn cân, đối thủ của họ vào đêm nay cũng chẳng hề thua kém khi tuyển Đức vẫn có đội hình chất lượng, đồng đều cùng điểm mạnh nơi khu vực trung tuyến với những tiền vệ hàng đầu thế giới thời điểm hiện tại gồm: Toni Kroos, Joshua Kimmich, Leon Goretzka cùng Ilkay Gundogan.

Bên cạnh đó, trong tay HLV Joachim Low còn sở hữu nhiều ngôi sao tấn công có khả năng tạo đột biến cao như Leroy Sane, Serge Gnabry, Timo Werner hay Kai Havertz. Đáng chú ý, sự trở lại của Thomas Muller và Mats Hummels cũng hứa hẹn khiến hàng thủ Bồ Đào Nha hoạt động vất vả.

Dù đã có nhiều nỗ lực để cải thiện nhược điểm nơi hàng phòng ngự cùng khả năng cụ thể hóa cơ hội thành bàn, nhưng từ World cup 2018 cho đến trận đầu ra quân tại Euro 2020 gặp Pháp, điểm yếu của tuyển Đức vẫn chưa thể khắc phục. Và đó chính là cơ hội để Bồ Đào Nha cắt đứt chuỗi trận đáng quên trước người Đức 21 năm qua, đồng thời, dễ bề toan tính cho cuộc chiến với Pháp ở lượt cuối vòng bảng trong hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

Hàn Đăng